MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Yemen: 'Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trước Iraq và Việt Nam'

    11:04 Thứ năm 10/01/2019

    HLV Jan Kocian của tuyển Yemen cho rằng thất bại trước đội bóng mạnh Iran là điều bình thường, và các cầu thủ của ông sẽ trở lại trước Iraq và Việt Nam.

    Trận đấu đầu tiên tại Asian Cup không phải là trải nghiệm dễ chịu với cầu thủ Yemen. Họ sớm thủng lưới trước Iran để rồi kết thúc trận đấu với tỷ số thua 0-5.

    HLV Jan Kocian của tuyển Yemen chứng kiến học trò nhận thất bại nặng nề trước Iran nhưng vẫn tin tưởng Yemen sẽ chơi tốt trong những trận đấu sắp tới, gặp Iraq và tuyển Việt Nam.

    HLV Jan Kocian cho hay: "Sau trận thua 0-5 trước Iran, tôi nói với các cầu thủ rằng họ phải bình tĩnh, bởi Iran là đội rất mạnh. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu khó khăn phía trước, gặp Iraq và Việt Nam và chúng tôi muốn thay đổi hình ảnh của Yemen".

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Yemen thất vọng sau trận thua Iran. Ảnh: Minh Chiến/Zing. 

    "Chúng tôi sẽ phân tích màn trình diễn của cả đội trước Iran và chắc chắn có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi đã chơi tốt trước Saudi Arabia và UAE trước đây. Tôi nghĩ đội bóng có thể tiến bộ trong 2 trận đấu tới", ông khẳng định.

    Thực tế, thất bại của tuyển Yemen trước Iran là điều đã được dự báo từ trước. Yemen là đội bóng mới lần đầu được tham dự Asian Cup, trong khi Iran được cho là ứng viên hàng đầu tại giải, tham dự 2 kỳ World Cup gần nhất.

    Bản thân HLV Kocian cũng thừa nhận đội bóng của ông không phải đối thủ của Iran: "Khi gặp những đội như Iran, bạn không thể làm gì nhiều. Bạn sẽ phải tập trung phòng ngự nhưng chúng tôi đã để thủng lưới từ quá sớm. Sau khi thua bàn đầu rồi bàn thứ 2, mọi thứ trở nên rất khó khăn trong việc quay trở lại".

    "Những gì diễn ra trước Iran là điều bình thường khi một đội đầy kinh nghiệm như Iran gặp một đối thủ còn non như Yemen tại Asian Cup. Yemen cũng không có khâu chuẩn bị tốt, thời gian chuẩn bị lại ngắn. Sự sẵn sàng của cầu thủ Iran là bằng chứng, khi họ được chơi ở một giải vô địch quốc gia rất mạnh, còn cầu thủ Yemen thậm chí không có giải vô địch", HLV Kocian giải thích.

    Phúc Long | 07:25 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...