MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 2-0 Chelsea (H2): Ben White nhân đôi cách biệt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh: Pep Guardiola hay Jurgen Klopp?

    00:26 Thứ năm 10/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2017-2018 bao gồm 6 ứng cử viên: Kevin de Bruyne (Man City), David de Gea (Man United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling ( Man City), James Tarkowski ( Burnley) đang dần đi đến hồi kết.

    Song song với đó, 6 HLV đến từ 6 CLB cũng được đề tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải, trong đó Top 6 chỉ  xuất hiện 2 cái tên. Dưới đây là 6 HLV được ban tổ chức đề cử.

    1. Chris Hughton - Brighton & Hove Albion

     - Bóng Đá

     Chris Hughton là người thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Brighton những năm qua.

    Hughton chính thức tiếp quản BHA từ ngày 31/12/2014. Sau 2 năm rưỡi huấn luyện đội bóng ở giải Hạng Nhất, ông đã giúp BHA giành tấm vé vàng lên Ngoại hạng Anh sau 34 năm ngụp lặn ở Championship và trụ hạng thành công ở mùa giải này.

    Tháng 2/2018, ông được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng và là HLV da màu đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý. Mới đây, chính BHA đã đánh bại Quỷ Đỏ Man United trên sân nhà, giành lấy 3 điểm quý giá và chính thức trụ lại Premier League vào năm sau.

    2. Jurgen Klopp - Liverpool

     - Bóng Đá

     Jurgen Klopp với nguồn năng lượng bất tận cùng triết lý tấn công, tấn công và tấn công!

    Liverpool có thể coi là 1 trong những đội bóng đáng xem nhất NHA mùa giải này với lối chơi tấn công rực lửa mang đậm chất Jurgen Klopp. Không kể đến sự thăng hoa của The Kop ở đấu trường Champions League, ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đang nắm trong tay quyền tự quyết cho vị trí Top 4 của mình.

    Chơi tốt ở cả 2 đấu trường đỉnh cao của chậu Âu, công lớn thuộc về HLV Klopp khi ông đã đem đến lối chơi cống hiến làm thỏa mãn thị hiếu của fan bóng đá nói chung và fan Liverpool nói riêng.

    Việc đem về những Salah, Chamberlain, Virgil van Dijk,.. và tất cả họ đều thi đấu xuất sắc ở mùa giải này, góp công lớn vào thành công của đội bóng cũng chứng minh tài cầm quân của Klopp. Cũng chính The Kop đã đánh bại Man City của Pep Guardiola, điều mà trước đó chưa một đội bóng Top 6 nào có thể làm được và khiến cho cuộc đua danh hiệu thêm phần thú vị.

    3. Roy Hodgson- Crystal Palace

     - Bóng Đá

     Roy Hodgson - gừng càng già càng cay!

    Tiếp quản Crystal Palace vào tháng 9/2017 sau thất bại ê chề của Frank de Boer, Hodgson đã đưa Palace từ một đội cầm đèn đỏ trở thành một đội bóng khó chịu ở Ngoại hạng Anh một cách đầy ngoạn mục. Chỉ còn một vòng đấu nữa để khép lại mùa giải năm nay và Crystal Palace đang chắc suất ở lại khi đứng vị trí thứ 11.

    4. Sean Dyche - Burnley

     - Bóng Đá

     Sean Dyche - ổn định, chậm mà chắc!

    Ở mùa giải năm nay, Burnley là một đối thủ không mấy dễ chịu, kể cả đối với các đội đầu bảng. Từ vị trí thứ 16 năm ngoái, Burnley đã có một bước nhảy vọt đầy ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 7.

    Để đạt được thành tích ấn tượng như vậy không thể không kể đến tài năng của Sean Dyche. Cũng chính vị HLV 47 tuổi đã được chọn là HLV xuất sắc nhất tháng 3/2018 khi toàn thắng cả 3 trận ở Ngoại hạng Anh, đưa Burnley lên vị trí thứ 7 một cách đầy ấn tượng.

    5. Pep Guardiola - Manchester City

     - Bóng Đá

     Có lẽ không ai có thể vượt mặt Pep.

    Có lẽ không còn gì phải tranh cãi khi Pep Guardiola là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải. Nửa xanh thành Manchester của Pep đã chính thức vô địch một cách đầy thuyết phục khi bỏ xa đội đứng thứ 2 là Man United tới 17 điểm và vẫn còn 2 vòng đấu nữa.

    Mặc dù bị chỉ trích thậm tệ về việc vung tay mua sắm đầu mùa, Pep đã chứng minh Ngoại hạng Anh cũng không phải quá khó để chinh phục, đặc biệt với 1 HLV luôn bị gắn mác “ăn hôi” như ông. Xây dựng một lối chơi tấn công đẹp mắt, nâng tầm và phát triển tài năng của các cầu thủ, lập cú đúp Liên đoàn và Premier League, thật khó để phủ nhận tài năng của Pep ở mùa giải này, ngay cả đối với fan của những đội bóng kình địch.

    6. Rafael Benitez - Newcastle United

     - Bóng Đá

     Một mùa giải thành công của Rafa Benitez.

    Dù là một đội bóng mới lên hạng nhưng với kinh nghiệm của mình ở Premier League, “Những chú chim Chích chòe” của Benitez luôn tỏ ra là một đội bóng khó nhằn, nhất là trên sân nhà St. James’ Park.

    Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 là một kết quả đầy ấn tượng đánh dấu sự trở lại của Newcastle ở Ngoại Hạng, và tất nhiên, công lớn thuộc về sự tính quái và lão làng của Rafa.

    Một điều đáng nói, dù Man United của Jose Mourinho đã có bước tiến dài trên BXH mùa giải này nhưng Jose Mourinho không nằm trong danh sách đề cử kể trên. Lý do đơn giản là vì Quỷ đỏ của “Người Đặc Biệt” thiếu đi sự ổn định cần thiết, chưa kể đến những vụ lùm xùm xung quanh câu chuyện phong độ của các cầu thủ trẻ, những trận thua đầy ngớ ngẩn của bầy Quỷ trước các đội chót bảng hoặc mới lên hạng khiến người hâm mộ không thể hài lòng.

    (Bạn đọc: Hồng Phú)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:00 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...