MỚI NHẤT :
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • HLV Võ Đình Tân nói gì về lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

    18:57 Thứ năm 13/07/2017

    BongDa.com.vn Với lịch thi đấu “sướng trước, khổ sau” của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa được công bố, HLV Võ Đình Tân cho rằng, dù gặp đối thủ nào thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng để giành kết quả tốt nhất.

    Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ mở màn bảng B bằng trận đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U22 Timor Leste vào ngày 14/8, hai ngày sau đội sẽ gặp U22 Campuchia. Tuy nhiên, hai trận đấu mang ý nghĩa sống còn đối với U22 Việt Nam sẽ là cuộc chạm trán trước đội bóng khó nhằn đó là U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia lần lượt vào ngày 18/8 và 21/8.

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân cho rằng U22 Việt Nam sẽ cạnh tranh quyết liệt với U22 Indonesia và U22 Philippines.

    Lịch thi đấu này được coi là “sướng trước, khổ sau” đối với U22 Việt Nam, nếu có thể giành những kết quả khả quan trước đối thủ U22 Thái Lan và U22 Indonesia thì cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ rất cao bởi ở hai lượt trận đầu tiên, Công Phượng cùng đồng đội chỉ gặp những đội bóng đánh giá dưới cơ.

    Theo HLV Võ Đình Tân, để giành vé vào trận chung kết thì chúng ta phải thể hiện được năng lực thật sự của mình và cần có sự chuẩn bị kỹ: "Dù lịch thi đấu hay bảng đấu có như thế nào thì chúng ta cũng phải thi đấu hết mình và phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước các đối thủ, qua đó chứng minh được năng lực thật sự của mình để giành vé vào chung kết. Ở bảng này, ngoài Thái Lan quá mạnh thì hai đối thủ cạnh tranh chiếc vé còn lại sẽ là Philippines và Indonesia nên U22 Việt Nam sẽ phải tính toán thật kỹ."

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội cần thêm nhiều hơn những trận giao hữu để hoàn thiện lối chơi.

    Bên cạnh đó, thuyền trưởng Sanna Khánh Hòa BVN cũng tỏ ra rất tiếc nuối cho cậu học trò của mình là Đình Khương khi không thể góp mặt ở U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này vì chấn thương. Dự kiến, khoảng 3 tuần nữa cầu thủ này sẽ trở lại tập luyện bình thường, đội bóng phố Biển hội quân chính thức hội quân vào ngày 17/7 tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:35 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...