MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • HLV Võ Đình Tân: Được đại diện cho Việt Nam dự giải là vinh dự lớn

    17:12 Thứ sáu 08/12/2017

    BongDa.com.vn Sáng nay (08/12), trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hoà và CLB Boeung Ket tại Mekong Cup 2017, HLV Võ Đình Tân và thủ thành Tuấn Mạnh của đội chủ nhà đã khẳng định tham vọng chiến thắng.

    Từ nhiều năm qua, tham dự Mekong Cup được coi là một gánh nặng với các CLB của Việt Nam. Theo lý thuyết, nhà vô địch V-League sẽ là đội bóng tham dự sân chơi này, nhưng việc bất hợp lý của BTC đã khiến các ông lớn của Việt Nam như Hà Nội, Bình Dương, SHB Đà Nẵng… tỏ ra ngán ngẫm với Mekong Club Championship 2017.

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân và thủ thành Tuấn Mạnh (ảnh: Đ.H)

    Giải đấu này được cho là bất hợp lý và thiếu tôn trọng V-League ở chỗ, năm thứ 2, ĐKVĐ Bình Dương phải đá từ bán kết, đội của Thái Lan chỉ phải đá chung kết dẫn đến việc chúng ta tẩy chay giải đấu này. Và năm nay, Myanmar cũng đã rút lui. Vào phút chót, VFF đã thuyết phục được CLB S. Khánh Hòa tham dự giả đấu năm nay.

    Trong phòng họp báo trước trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hoà và CLB Boeung Ket  tại Mekong Cup 2017, HLV Võ Đình Tân đã khẳng định việc đại diện cho Việt Nam dự Mekong Cup là một vinh dự lớn với ông và các học trò: “Đây là lần đầu tiên Khánh Hoà được tham dự một giải đấu quốc tế. Với chúng tôi, được tham dự giải đấu này là vinh dự và trách nhiệm. Bởi lẽ, Khánh Hoà không chỉ thi đấu vì CLB mà có là đại diện cho quốc gia.

     - Bóng Đá

    Đại diện của 4 Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia.

    Khánh Hoà gồm đa phần là cầu thủ trẻ nên chúng tôi không lo ngại về vấn đề thời tiết cũng như việc vừa trải qua một mùa giải V-League kéo dài. Đội sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Còn về kết quả thì không thể nói trước được. Chúng tôi sẽ mang sự quyết tâm như ở V-League vào cuộc đối đầu này.”

    Trong khi đó, thủ thành dày dặn kinh nghiệm Tuấn Mạnh cho biết toàn đội sẽ bước vào vào trận đấu với thái độ tôn trọng đối thủ cao nhất: “Tôi đã được đối đầu 2 lần với các cầu thủ Campuchia. Về chiến thuật họ bình thường, nhưng về tinh thần thi đấu của họ đáng để tôi và các cầu thủ phải học tập.”

    Trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Boeung Ket sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày mai (09/12) tại SVĐ Hàng Đẫy.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 16:58 08/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...