MỚI NHẤT :
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • HLV U23 Thái Lan: "Tôi là bạn của HLV Park Hang-seo nhưng..."

    16:49 Thứ ba 26/03/2019

    BongDa.com.vn HLV U23 Thái Lan, Alexandre Gama vừa tiết lộ một đoạn dĩ vãng có liên quan đến HLV Park Hang-seo.

    20h đêm ngày 26/3, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại U23 Châu Á 2020 ở bảng K với U23 Việt Nam. Do là chủ nhà ở giải đấu năm sau nên "Voi chiến" không quá lo lắng về tấm vé đi tiếp nhưng với thầy trò HLV Park Hang-seo, họ cần phải giành chiến thắng mới có thể đảm bảo suất góp mặt ở giải đấu sang năm.

    Trong bối cảnh chúng ta còn đang là đương kim á quân của sân chơi U23 Châu Á, nhiệm vụ đánh bại đối thủ xứ chùa vàng càng được đặt nặng hơn vì đó cũng sẽ là dịp để "Các chiến binh Sao vàng" khẳng định sức mạnh của mình so với đại kình địch khu vực. 

    Tuy nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng khi U23 Thái Lan đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp và ghi được đến 12 bàn thắng chỉ trong 2 trận vừa qua. Đáng chú ý, HLV của "Voi chiến", ông Alexandre Gama cũng không quá xa lạ với HLV Park Hang-seo khi thầy Park từng là chiến lược gia câu lạc bộ Gyeongnam trong 2 mùa giải 2006 và 2007 còn nhà cầm quân hiện tại của Thái Lan đến đội bóng này với tư cách trợ lý năm 2008. 

    HLV U23 Thái Lan:

    HLV Alexandre Gama thừa nhận ông là bạn của HLV Park Hang-seo.  

    Chia sẻ với truyền thông trước khi đối đầu người quen cũ, HLV Gama nói: "Tôi biết HLV Park Hang-seo, chúng tôi là bạn ở Hàn Quốc. Ông ấy cùng đội ngũ đến Việt Nam đã làm được những điều thật đáng kinh ngạc. Họ đã thay đổi nhiều thứ và đạt được thành công.

    Giờ đây, chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhau trên sân cỏ. Tôi chúc ông ấy gặp nhiều may mắn, chúng tôi là bạn nhưng ở trận đấu sắp tới cả 2 sẽ phải cố gắng để đánh bại người còn lại.

    HLV U23 Thái Lan:

    HLV Gama cho biết dù là bạn nhưng ông sẽ không nhân nhượng và quyết tâm đánh bại thầy Park ở cuộc chạm trán tới.  

    Tôi nghĩ sự kình địch của bóng đá Việt Nam và Thái Lan là tốt cho cả 2 và giúp họ cùng tiến bộ. Việt Nam đang là 1 đội tuyển mạnh và chúng tôi phải nỗ lực hết sức để đánh bại họ. Việt Nam có lợi thế sân nhà, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhưng Thái Lan đang chơi tốt ở hai trận vừa qua. 

    rận đấu tới sẽ cân bằng và cả hai cần thể hiện hết khả năng. Dù không lo bị loại, chúng tôi vẫn khao khát thắng để khẳng định sức mạnh của bóng đá Thái Lan. Chúng tôi dự vòng loại với mục tiêu nhất bảng. Nhưng chúng tôi tôn trọng Việt Nam và trận đấu tới sẽ rất thu hút với các cổ động viên". 

    Phi Yến | 15:28 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...