MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • HLV U23 Syria: ‘Chúng tôi có niềm tin sẽ đánh bại U23 Việt Nam’

    15:13 Thứ ba 16/01/2018 | 1

    HLV Hussein Afash nhấn mạnh U23 Syria đang có cơ hội tốt để giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á, vì thế toàn đội sẽ chiến đấu hết sức mình để đánh bại U23 Việt Nam chiều 17/1.

     - Bóng Đá

     

    U23 Syria (1 điểm) đang xếp cuối bảng D sau 2 lượt đấu. Tuy nhiên, họ vẫn còn cửa đi tiếp nếu đánh bại Việt Nam, đồng thời Hàn Quốc vượt qua Australia ở trận đấu cùng giờ. Đội bóng Tây Á khởi đầu chậm chạp nhưng phong độ của họ đang cải thiện rõ rệt.

    “Cơ hội của chúng tôi vẫn rất sáng và U23 Syria sẽ thi đấu với tất cả niềm tin để đánh bại U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Các cầu thủ sẽ chiến đấu thật sự để góp mặt ở tứ kết và chắc chắn chúng tôi sẽ không đánh mất hy vọng cho đến phút cuối cùng”, HLV Hussein Afash cho biết.

    Syria khởi đầu VCK năm nay bằng thất bại 1-3 trước Australia. Nhưng đến lượt trận thứ 2, họ xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc 0-0. HLV Hussein tiết lộ ông đã học hỏi cách chơi phòng ngự của Việt Nam để tạo nên thế trận an toàn trước đội bóng xứ kim chi.

    Ông nói: “Trước Hàn Quốc, Syria đã chơi rất tốt, đặc biệt hàng phòng ngự và khiến các tiền đạo đối phương không thể tiếp cận khung thành. Mục tiêu của chúng tôi là không để thủng lưới và sau đó ghi bàn bất ngờ, nhưng sự thiếu kinh nghiệm của hàng công đã khiến kế hoạch của Syria đổ vỡ”.

     - Bóng Đá

     U23 Syria có thể hình lý tưởng, thể lực dồi dào không kém Hàn Quốc và Australia. 

    Ở trận hòa Hàn Quốc 0-0, Syria thi đấu đầy tốc độ, tranh chấp mạnh mẽ. Cuối trận, họ khiến cho đối phương chỉ còn chơi với 10 người.Tiền vệ Han Seung-gyu của Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam sẽ phải rất dè chừng hàng công của Syria bởi các cầu thủ Tây Á biết cách gây áp lực, thể lực dồi dào.

    Trước khi đến VCK U23 châu Á, Syria không có bất cứ trận giao hữu nào tại Trung Quốc. Kế hoạch thi đấu với Malaysia hôm 5/1 đã bị hủy bỏ do bão tuyết tại Nam Kinh. Theo HLV Hussein đây là nguyên nhân chính khiến đội bóng của ông có khởi đầu không như ý.

    Ông nói: “U23 Syria không có bất cứ trận giao hữu nào tại Trung Quốc, điều này khiến chúng tôi không thể chuẩn bị tốt nhất về chiến thuật cũng như thể chất cho cầu thủ. Hơn nữa, một số thành viên còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thậm chí có người còn không ra sân ở giải VĐQG”.

    Với nhiều khó khăn, U23 Syria vẫn tự tạo cho mình cơ hội. Cũng như ông thầy, tiền vệ Ahmad Al Amah tin rằng anh cùng đồng đội sẽ chơi tốt trước Việt Nam. Anh nói: “Trận đấu cuối cùng vòng bảng, Syria sẽ thi đấu với tất cả sự quyết tâm và nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ thi đấu vì niềm tự hào dân tộc cũng như mong muốn đem đến hạnh phúc cho người dân Syria”.

    Nguyễn Đăng | 11:45 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...