MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV U22 Thái Lan lên tiếng sau khi bị truyền thông Việt Nam quay trộm chiến thuật

    11:02 Thứ ba 03/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino đã có những phát biểu xoay quanh sự việc truyền thông Việt Nam quay lén sa bàn chiến thuật của ông trong trận đấu với Indonesia.

    U22 Thái Lan đang hướng đến trận đấu gặp U22 Lào vào 15h00 chiều nay (03/12) tại lượt đấu thứ 4 vòng bảng SEA Games 30. Hiện tại, Voi chiến đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng B với 6 điểm, xếp trên Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

    HLV U22 Thái Lan lên tiếng sau khi bị truyền thông Việt Nam quay trộm chiến thuật - Bóng Đá

     Trang Siamsport dẫn chứng hình ảnh tố truyền thông Việt Nam quay lén HLV Nishino khi ông đang làm việc trên sa bàn chiến thuật. Ảnh chụp màn hình.

    Bên ngoài yếu tố chuyên môn, đội tuyển xứ sở chùa vàng còn được báo giới nước này rất quan tâm và lo lắng sau 1 động thái của truyền thông Việt Nam. Cụ thể, mới đây, trang Siamsport (Thái Lan) đã dẫn ra một đoạn video của 1 kênh truyền thông Việt Nam ghi lại những tính toán chiến thuật của HLV Nishino trong trận đấu với U22 Indonesia.

    Trong bài "HLV Nishino lại bị truyền thông quay lén khi đang suy tính chiến thuật", trang báo uy tín này viết: "Một kênh truyền thông của Việt Nam đã dùng ống kính quay cận cảnh HLV Akira Nishino trong lúc ông đang làm việc với sa bàn chiến thuật trong trận đấu với Indonesia."

    Tuy nhiên, theo phát biểu mới nhất của vị chiến lược gia người Nhật Bản, ông không quá câu nệ về sự đường đột của truyền thông Việt Nam: "Thật lòng mà nói, lúc đó tôi đã không che giấu điều gì trên sa bàn. Tôi thể hiện tất cả những gì mình nghĩ trên đó và chỉ tập trung suy nghĩ.

    HLV U22 Thái Lan lên tiếng sau khi bị truyền thông Việt Nam quay trộm chiến thuật - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino bình thản trước sự việc bị truyền thông Việt Nam quay trộm chiến thuật.

    Tất nhiên, bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn tìm hiểu nhiều thông tin về đối thủ. Và truyền thông Việt Nam tò mò về chiến thuật của U22 Thái Lan và họ cũng muốn có sự chuẩn bị cho trận đấu giữa 2 đội vào ngày 05/12 tới.

    Cá nhân tôi nghĩ rằng, U22 Việt Nam và cả Thái Lan nên tập trung cho trận đấu ở lượt đấu thứ 4 trước khi nghĩ đến cuộc đối đầu cuối cùng."

    Đăng Huy | 10:59 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...