MỚI NHẤT :
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • HLV U22 Malaysia cảnh báo U22 Việt Nam và U22 Thái Lan

    21:51 Chủ nhật 09/07/2017 | 2

    Sau lễ bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 29, HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia đã cảnh báo U22 Việt Nam và U22 Thái Lan về sức mạnh của U22 Indonesia và các đối thủ khác ở bảng B.

    Những lá thăm may rủi tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 29 đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng rơi vào bảng B cùng với đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Đông Timor và Philippines. Trong khi đó, bảng A có chủ nhà Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào.

    Điều này có nghĩa, Công Phượng cùng các đồng đội ở đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có tới 5 trận đấu tại vòng bảng để cạnh tranh cho mình tấm vé vào vòng bán kết. Trong khi đó, chủ nhà U22 Malaysia rơi vào bảng đấu khá dễ thở và được đánh giá không gặp nhiều khó khăn để giành vé vào bán kết.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29.

    Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 29, HLV Ong Kim Swee của đội tuyển U22 Malaysia đã nhận định: “Kết quả bốc thăm lần này khá thú vị. Bảng A dĩ nhiên chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết và chỉ lo ngại Myanmar và Lào vì chúng tôi không đánh giá cao Singapore cũng như Brunei.”

    HLV Ong Kim Swee cũng đánh giá U22 Việt Nam và Thái Lan là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo cả hai đội về sự vươn lên của U22 Indonesia ở giải đấu sắp tới: “Ở bảng B, rõ ràng là cực kỳ nặng ký với các đối thủ rất mạnh. Theo tôi, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam chiếm ưu thế tranh vé vào bán kết, nhưng cũng đừng quên là U22 Indonesia hiện đang rất mạnh và có sự thay đổi mạnh mẽ trong gần 1 năm trở lại đây. U22 Philippines cũng vậy, còn Đông Timor luôn là ẩn số khó đoán. Bóng đá Campuchia gần đây cũng phát triển, và không dễ đánh họ như trước đây.”

    Trong khi đó, HLV Hữu Thắng tỏ ra rất bình thản khi biết kết quả bốc thăm tại SEA Games 29. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ khẳng định: “Chúng tôi xác định gặp đối thủ nào cũng “chơi” hết. U22 Việt Nam tôn trọng các đối thủ nhưng không ngại ai cả dù đó là Thái Lan hay Indonesia. Nhiệm vụ cuối cùng là phải giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. Tôi xin không bình luận sâu về từng đội. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ sáng cửa đi tiếp.”

    Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu săn HCV tại SEA Games 29, trong buổi tập chiều ngày 8/7, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định cho toàn đội tập thi đấu đối kháng để từ đó lựa chọn ra những cầu thủ xứng đáng nhất lọt vào bộ khung của U22 Việt Nam.

    Ở buổi tập chiều qua, HLV Hữu Thắng đã chia làm 3 đội hình và các cầu thủ đều được thi đấu trong khoảng hơn 60 phút. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng yêu cầu bộ phận hậu cần ghi hình buổi tập để từ đó ông có cơ sở để lựa chọn nhân sự cho đội tuyển.

    Theo kế hoạch đến ngày 17/7 tới đây, U22 Việt Nam sẽ gút danh sách từ 28 cầu thủ xuống 23 người để chuẩn bị bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2018.

    Đức Anh | 15:33 09/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...