MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • HLV U22 Macau: 'Chúng tôi sẽ chiến đấu với U22 Việt Nam'

    19:26 Thứ tư 19/07/2017 | 1

    HLV Tam Iao San cho biết đội hình U22 Macau có một số cầu thủ nghiệp dư, nhưng họ sẽ chiến đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất khi gặp U22 Việt Nam tối 21/7.

    Ở trận đấu đầu tiên của bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Hàn Quốc đã thắng Macau 10-0. Trong đó chân sút vừa khoác áo U20 Hàn Quốc dự FIFA U20 World Cup Cho Young-wook ghi 4 bàn. Kết quả này giúp đội bóng xứ kim chi có tâm lý thuận lợi khi bước vào lượt trận thứ 2 gặp Đông Timor.

     - Bóng Đá

     Macau từng thua Việt Nam 0-7 tại vòng loại U23 châu Á cách đây 2 năm. Họ cho biết sẽ chiến đấu hết mình khi gặp lại vào tối 21/7.

    HLV Tam Lao San của Macau cho biết có một chút thất vọng về kết quả. Ông nói: "Chúng tôi đã làm tất cả nhưng không thể so sánh về mọi mặt với Hàn Quốc. Điều quan trọng là các cầu thủ đã cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Tuy nhiên đối thủ gây áp lực lớn nên Macau không giữ được bình tĩnh. Rất nhiều bàn thua xuất phát từ những sai lầm như thế."

     - Bóng Đá

     HLV Tam Lao San tự đánh giá trình độ của Macau không thể so với các đối thủ tại bảng I.

    Lượt trận thứ 2, Macau sẽ chạm trán đội chủ nhà Việt Nam vào tối 21/7. Cách đây 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, Công Phượng cùng đồng đội đã thắng Macau 7-0 tại vòng loại U23 châu Á 2016. HLV Tam Lao San cũng chính là người cầm quân ở giải năm đó.

    "Trình độ của Macau không thể sánh với các đối thủ trong bảng. Nhưng đối đầu với Việt Nam cũng như các đội khác, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Trong bóng đá, nếu bạn có tinh thần thi đấu như thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra," HLV Macau chia sẻ.

    Chiến lược gia này cũng tiết lộ phần lớn đội hình Macau có tuổi đời chỉ 18 đến 19 tuổi. Một số người trong đó còn đang đi làm. Điều đó cho thấy nền bóng đá quốc gia này còn khá nghiệp dư. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của họ rất đáng khen ngợi.

     - Bóng Đá

     U22 Hàn Quốc hoàn toàn vượt trội Macau.

    Trong khi đó, HLV Jeong Jeong-yong của U22 Hàn Quốc cho biết ông vẫn chưa có đội hình mạnh nhất. "Tôi hài lòng về kết quả trận đấu. Hiệp 2, đội chơi tốt hơn hiệp 1, tuy nhiên đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm. Do đội tập trung thời gian ngắn nên đến giờ tôi vẫn chưa có đội hình tốt nhất."

    Chiến lược này chia sẻ ở hai trận đấu còn lại ông sẽ dùng trận đấu với Đông Timor để thử nghiệm thêm về nhân sự trước khi có đội hình ưng ý nhất, thi đấu với U22 Việt Nam tối 22/7. Nhiều khả năng đây là trận đấu phân định ngôi đầu bảng.

    Nguyễn Đăng | 18:54 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...