MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • HLV U19 Thái Lan tuyên bố từ chức sau kết quả thảm hại

    14:10 Thứ năm 20/10/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Anurak Srikerd của U19 Thái Lan vừa tuyên bố từ chức khi trở về nước sau khi không giành nổi điểm nào tại VCK U19 châu Á với 3 trận toàn thua.

    Anurak_Srikerd_U19_Thai_Lan

    Huấn luyện viên Srikerd tuyên bố từ chức. Ảnh: AFC.

    VCK U19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain có thể nói là ký ức đáng quên nhất đối với thầy trò ông Anurak Srikerd. U19 Thái Lan để thua cả 3 trận vòng bảng trước các đối thủ Hàn Quốc (1-3), Ả-rập Saudi (0-4) và chủ nhà Bahrain (2-3). Sau ba trận, U19 Thái Lan ghi được ba bàn nhưng để lọt lưới tới 10 lần.

    Kết quả này khiến giấc mơ dự World Cup bóng đá trẻ của người Thái tan thành mây khói. Huấn luyện viên Srikerd tuyên bố: “Là HLV, tôi sẽ chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. Tôi không nghĩ rằng mình còn phù hợp ngồi ở vị trí này thêm nữa. Tôi đã thất bại trong nhiệm vụ với U19 Thái Lan. Tôi nghĩ mình nên ra đi để nhường chỗ cho một huấn luyện viên tốt hơn.

    Đeo trên bắp tay dải băng đen để tưởng nhớ về vị vua Bhumibol Adulyadej vừa qua đời ở tuổi 88, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ U19 Thái Lan không thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Bóng đá Thái Lan nói riêng và cả đất nước nói chung đang chìm trong đau đớn vì mất mát trên. Các hoạt động bóng đá đều phải dừng lại ngay lập tức, thành tích các đội tuyển cũng rất bi quan.

    Trong khi U19 Thái Lan có một giải đấu tồi tệ, U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn lại đang chơi cực kỳ ấn tượng. Đội tuyển của ông Hoàng Anh Tuấn hiện đã có một chiến thắng, một trận hòa, được 4 điểm tại bảng B. Chỉ cần không thua U19 Iraq ở trận đấu tối nay lúc 23h00, U19 Việt Nam sẽ có mặt ở tứ kết Giải U19 châu Á 2016.

    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 13:52 20/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...