MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV U18 Thái Lan nói lời có cánh về bóng đá trẻ Việt Nam

    08:38 Thứ ba 06/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn U18 Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu năm nay.

    Ở giải U18 Đông Nam Á 2019, Thái Lan nằm ở bảng B, bảng đấu cùng với những đối thủ rất mạnh như Úc, Malaysia, Việt Nam, Singapore và Campuchia. 

    HLV Thái Lan nói điều thật lòng về bóng đá trẻ Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Thái Lan ông Ithsaza Srithazo đánh giá cao sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: Đình Viên. 

    Trận đấu ra quân ở giải đấu U18 Đông Nam Á 2019, Thái Lan sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U18 Singapore. Trong khi đó, U18 Việt Nam sẽ chạm trán với "ông kẹ" U18 Malaysia. U18 Úc sẽ gặp U18 Campuchia, các trận đấu diễn ra ngày 07/08 trên sân vận động Thống Nhất và sân phụ Thanh Long. 

    Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu năn nay, HLV Thái Lan ông Ithsaza Srithazo cho biết: "Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Hiện tại Thái Lan có bộ khung và đội hình mạnh nhất khi đến Việt Nam. Chúng tôi đến Việt Nam với tinh thần và quyết tâm cao nhất, các cầu thủ sẽ hướng đến mục tiêu cao nhất ở giải đấu năm nay."

    Ở bảng B, U18 Việt Nam và U18 Thái Lan sẽ chạm trán nhau vào ngày 13/08 lúc 19h30 trên sân vận động Thống Nhất. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu kịch tính hấp dẫn giữa hai nền bóng đá trẻ số 1 của khu vực Đông Nam Á. Mới đây nhất, ở cấp độ U23 Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 0-4 trên sân Mỹ Đình vòng loại U23 châu Á 2020. Tại giải đấu King's Cup 2019, trên sân nhà Buiram, ĐTQG Thái Lan cũng mới nhận thất bại 0-1 trước ĐT Việt Nam. 

    HLV Thái Lan nói điều thật lòng về bóng đá trẻ Việt Nam - Bóng Đá

    Bảng B được đánh giá là bảng tử thần của giải đấu năm nay. Ảnh: Đình Viên. 

    Đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ, HLV U18 Thái Lan Ithsaza Srithazo cho hay: "Bóng đá Việt Nam và Thái Lan không còn xa lạ gì nhau. Trong thời gian gần đây bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là cấp độ bóng đá trẻ, trong tương lại Việt Nam sẽ là một nền bóng đá phát triển."

    HLV Thái Lan nói điều thật lòng về bóng đá trẻ Việt Nam - Bóng Đá

    Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á 2019.

    Đình Viên | 23:00 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...