MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • HLV U15 Đài Bắc Trung Hoa khen nức nở “Đức Chinh đệ nhị”

    22:34 Thứ năm 15/06/2017

    Dù không nổ súng trong chiến thắng đậm trước U15 Đài Bắc Trung Hoa, nhưng tiền đạo Võ Nguyên Hoàng vẫn được HLV Hirata Reiji đánh giá rất cao khả năng của cầu thủ này.

    Với thể hình cao đến 1m76, tiền đạo cắm của U15 Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của U15 Đài Bắc Trung Hoa trong suốt cả trận đấu, qua đó tạo ra khoảng trống để đồng đội có thể ghi bàn. Dù không lập công, nhưng Võ Nguyên Hoàng cũng đã có một đường kiến tạo cho Đậu Ngọc Thành ấn định tỉ số 5-2 ở những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Với thể hình cao lớn, Nguyên Hoàng đã gây rất nhiều khó khăn cho U15 Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Viết Định.

    Sau trận đấu, HLV Hirata Reiji đã giành cho cầu thủ của lò đào tạo PVF này những lời khen “có cánh” cho Nguyên Hoàng khi cho biết: "Tôi nghĩ cầu thủ tiền đạo mang áo số 10 ( Võ Nguyên Hoàng - PV) là một cầu thủ tốt và rất chất lượng khi gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự chúng tôi nhờ vào thể hình cao lớn. Ngoài ra, U15 Việt Nam là một đội bóng mạnh."

    Nhưng ít ai biết rằng, Võ Nguyên Hoàng chính là cầu thủ trẻ duy nhất giành tấm vé của Học viện bóng đá lừng danh Aspire tới Senegal dự vòng chung kết thế giới diễn ra từ ngày 4 đến 21/1/2017 vừa qua.

    Võ Nguyên Hoàng là học viên khóa 5 năm 2013 của PVF. Cầu thủ quê Đồng Tháp có thể hình tốt, nhanh nhẹn cộng với thể lực sung mãn giúp tiền đạo này có thể di chuyển rộng và liên tục. Vì vậy, Nguyên Hoàng tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm địa đối phương.

     - Bóng Đá

     Nguyên Hoàng chính là cầu thủ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự VCK của học viện Aspire 2017.

    Nhìn cầu thủ này thi đấu có dáng dấp rất giống đàn anh Hà Đức Chinh, từ cách di chuyển đến việc thu hút cầu thủ đối phương. Nhưng điểm yếu của Nguyên Hoàng chính là khả năng dứt điểm, nếu cải thiện được điều đó thì tương lai sẽ rất hứa hẹn.

    Thời gian vẫn còn rất dài để cầu thủ này phát triển và cải thiện điểm yếu đó và nếu không có bất ngờ gì, thì Võ Nguyên Hoàng sẽ là một trong những trung phong cắm chủ lực của U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á sắp tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:10 15/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...