MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • HLV tuyển Myanmar thất vọng với phong độ của đội nhà

    07:55 Chủ nhật 06/11/2016

    HLV Gerd Zeise không hài lòng khi các học trò thể hiện lối chơi kém cỏi ở trận hòa 0-0 trước Indonesia trên sân nhà tối 4/11.

    myanmar-1

    Myanmar (áo đỏ) chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Gerd Zeise. Ảnh: Internet.

    Ông xem đây là màn rà soát lực lượng, chiến thuật rất quan trọng để chuẩn bị cho AFF Cup. Myanmar đăng cai bảng B, nơi họ sẽ chạm trán Việt Nam (20/11), Campuchia (23/11) và Malaysia (26/11). Dù đặt mục tiêu vào bán kết, HLV Gerd Zeise khá thất vọng với phong độ hiện tại của đội nhà.

    Trận đấu đã diễn ra chậm, tôi không có chủ trương như thế. Họ chơi tốt hơn khi tập huấn ở châu Âu. Hôm nay, các cầu thủ đã mắc rất nhiều sai lầm. Họ dễ dàng mất bóng, không tuân thủ đấu pháp. Những điều đó không xuất hiện ở những trận đấu tại châu Âu”, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) dẫn lời Gerd Zeise.

    Màn trình diễn của Myanmar khiến ông không thể an tâm. Ông hy vọng toàn đội sẽ nâng cao hiệu suất khi gặp Oman ngày 14/11. Đây là trận thử lửa cuối cùng trước khi họ chạm trán Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có một số thay đổi khi gặp Oman. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn. Đội bóng đang hướng đến việc giành vé vào bán kết AFF Cup”.   

    myanmar-2

    HLV Gerd Zeise khá đau đầu với bài toán về lực lượng, phong độ của tuyển Myanmar. Ảnh: Internet.

    Tuyển Myanmar từng có quá khứ hào hùng. Nhưng hàng chục năm trở lại đây, họ đánh mất sức mạnh của mình. Trong lịch sử 10 lần dự AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) tính đến trước năm 2016, họ chỉ có một lần vào bán kết năm 2004. Chiến lược gia người Đức được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tái lập thành tích đó. Nhưng mục tiêu này không dễ để thành hiện thực.

    Gerd Zeise từng đưa U20 Myanmar dự FIFA U20 World Cup 2015. Nhưng khi lên cầm quân ĐTQG từ cuối năm 2015, ông có một chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua, trước khi thắng Hong Kong 3-0 hôm 6/6. Để chuẩn bị cho giải đấu số một khu vực, đối thủ của tuyển Việt Nam đã sang châu Âu tập huấn. Họ thu được những kết quả khả quan nhưng cũng nảy sinh những rắc rối.

    Lấy lý do không phù hợp với lối chơi mà mình đang xây dựng, Gerd Zeise đã quyết định trục xuất hai ngôi sao tấn công Kyaw Ko Ko và Thiha Zaw về nước. Điều này khiến sức mạnh của đội bị ảnh hưởng. Chiến lược gia người Đức triệu tập Win Htut Min và Kaung Sett Naing lên thay thế. Họ được tin tưởng thử nghiệm ở trận đấu với Indonesia nhưng chưa mang đến nhiều sự an tâm.

    Bên cạnh đó, Myanmar còn không có sự phục vụ của hai hậu vệ trụ cột Aung Zaw và Zaw Lin do chấn thương. Điều này đặt ra những thách thức rất lớn cho Gerd Zeise, trước khi ông và đội nhà bước vào các trận đấu ở AFF Cup.

    Nguyễn Đăng | 06:40 06/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...