MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • HLV trưởng ĐT Malaysia nói gì về đối thủ Thái Lan?

    19:25 Thứ sáu 18/10/2019 | 12

    BongDa.com.vn HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe tự tin trước việc đón tiếp ĐT Thái Lan trên sân nhà.

    Ở lượt trận thứ 3 tại bảng G của vòng loại World Cup 2022, ĐT Thái Lan bất ngờ đánh bại ĐT UAE ngay trên sân nhà với tỉ số 2-1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nishino tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng với 7 điểm, dù bằng với ĐT Việt Nam. 

    Ông Tan Cheng Hoe muốn phá dớp trước

     HLV Tan Cheng Hoe tự tự đánh bái ĐT Thái Lan

    Ở lượt trận tới, ĐT Thái Lan sẽ có trận đấu với ĐT Malaysia. Chia sẻ với truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cho biết, ĐT Thái Lan đã thay đổi rất nhiều so với 10 tháng trước. Ở AFF Cup 2018, ĐT Malaysia đã hòa 0-0 và 2-2 trước đối thủ để giành vé vào chung kết, nhưng dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino, Thái Lan đang thay đổi phong cách chơi và mạnh hơn trước rất nhiều.

    “Thái Lan có huấn luyện viên mới, phong cách mới và một số cầu thủ mới. Họ chơi với sự tự tin và tấn công sắc bén để đánh bại UAE với tỉ số 2-1, nó rất khác khi chúng tôi thua UAE trên sân nhà với tỉ số 1-2.” – ông Tan Cheng Hoe cho biết. 

    Tuy nhiên, HLV trưởng ĐT Malaysia lại cho rằng, mặc dù Thái Lan mạnh hơn so với trước nhưng ĐT Malaysia sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

    "Tất nhiên, 3 điểm là điều chúng tôi muốn để hy vọng giành vé vào vòng loại cuối cùng. Tôi sẽ không gây áp lực cho các cầu thủ của mình, nhưng chúng tôi cần làm tốt công việc để giải mã Thái Lan.” - HLV Tan Cheng Hoe nói.

    Hiện tại, ĐT Malaysia hiện đang đứng thứ 4 bảng G với 3 điểm/3 trận. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan sẽ được diễn ra vào ngày 14/11 tới đây.

    Minh Anh | 18:30 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...