MỚI NHẤT :
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • HLV Trần Minh Chiến: "Thanh Bình là báu vật của bóng đá Việt Nam”

    13:56 Thứ tư 10/05/2017

    BongDa.com.vn Đánh giá rất cao sự tiến bộ của tiền đạo Thanh Bình, thế nhưng ở thời điểm này cựu tuyển thủ, trợ lý U20 Việt Nam Trần Minh Chiến cho rằng tiền đạo HAGL nên được xem là báu vật, của để dành trong tương lai cho bóng đá Việt Nam.

    Trợ lý HLV Trần Minh Chiến cùng các cộng sự đang nỗ lực hỗ trợ hết mình cùng HLV Hoàng Anh Tuấn giúp U20 Việt Nam có được tâm lý thể lực và phong độ tốt nhất cho VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc. Nổi danh ở vị trí tiền đạo và từng thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, Trần Minh Chiến quan tâm đặc biệt đến các “mũi nhọn” trên hàng công của U20 Việt Nam trong trận đấu chiều nay gặp U20 Argentina.

     - Bóng Đá

     Thanh Bình (áo xanh) luôn tập luyện rất chăm chỉ cùng đồng đội. Ảnh: Duy Anh.

    Ở thời điểm hiện tại U20 Việt Nam đang có 4 tiền đạo là Trần Thành (Huế), Tiến Linh (Bình Dương), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Thanh Bình (HAGL). Không nhận xét sâu về các vị trí mũi nhọn của hàng công U20 Việt Nam, tuy nhiên trợ lý Trần Minh Chiến đánh giá rất cao sự tiến bộ của Đinh Thanh Bình. Dù ít tuổi và thiếu kinh nghiệm hơn so với những đàn anh nhưng trong tập luyện và thi đấu Thanh Bình luôn thể hiện được nhãn quan chiến thuật, chọn trí và dứt điểm khá tốt bằng chân và đầu.

    Tuy đánh giá cao Thanh Bình nhưng ở sân chơi như U20 World Cup tại Hàn Quốc, trợ lý HLV Trần Minh Chiến cho rằng vị trí trung phong cắm phải là cầu thủ đa năng, thể lực mạnh mẽ và tùy từng trận một để bố trí vị trí tiền đạo. Vậy nên khi nhắc đến Thanh Bình thì Trần Minh Chiến cho rằng tiền đạo này vẫn là của để dành cho tương lai. Đức Chinh, Tiến Linh và Trần Thành là những gương mặt được đánh giá cao hơn nhưng Thanh Bình có những yếu tố vượt trội riêng.

     - Bóng Đá

     So với Đức Chinh thì Thanh Bình còn thiếu và yếu hơn về sức mạnh tranh chấp tay đôi. Ảnh: Đình Viên.

    Nói về trận đấu chiều nay giữa U20 Việt Nam và Argentina, trợ lý Trần Minh Chiến khẳng định: “U20 Việt Nam đã có giai đoạn chuẩn bị khá kỹ cho VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc, trận đấu gặp U20 Argentina cũng đã được ban huấn luyện lên kế hoạch khá chi tiết và cụ thể. Nhưng trước đối thủ mạnh như Argentina chúng ta vẫn chủ yếu học hỏi để các cầu thủ chuẩn bị tâm lý khi vào giải đấu chính thức.”

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 12:45 10/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...