MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Trần Bình Sự (B.BD): “Chúng tôi chỉ còn 40% cơ hội vô địch”

    20:48 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng B.Bình Dương đã không thể tận dụng được cơ hội khi thất thủ 1-2 trước SLNA tại trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia 2017. Dù tỏ ra rất lạc quan, tuy nhiên HLV Trần Bình Sự đánh giá cơ hội lên ngôi vương của đội nhà chỉ còn 40%.

     - Bóng Đá

     HLV Trần Bình Sự chia sẻ Becamex Bình Dương chỉ còn 40% cơ hội vô địch sau trận thua SLNA 1-2 trên sân nhà. Ảnh: Đình Viên. 

    “Tôi đã mất hai cầu thủ quan trọng là Tấn Tài và Dugary cho trận chung kết lượt đi, điều này giảm đi sức mạnh của đội bóng rất nhiều. Thiếu Dugary B.BD mất đi một ngòi nổ, vắng Tấn Tài B.BD thiếu đi người chuyền bóng ở tuyến giữa và cầm trịch lối chơi. Hôm nay các cầu thủ khác đã có tinh thần chiến đấu rất tốt và cống hiến hết khả năng của mình. Tôi nghĩ tỉ số 2-1 vẫn còn cơ hội để sửa sai ở lượt về," HLV Trần Bình Sự đánh giá màn trình diễn của đội nhà sau trận thua 1-2 trước SLNA.

    Dù là đội chủ nhà, thế nhưng B.BD đã thua từ tỉ số trên sân đến số lượng CĐV trên khán đài. Chia sẻ điều này, ông Sự “gỗ” ngậm ngùi: “Lực lượng cổ vũ của khán giả Bình Dương quá ít, chúng tôi như đang đá trên sân của SLNA. Điều này khiến B.BD buộc phải lên tấn công. Còn SLNA tận dụng cơ hội đá phạt rất tốt. Cả hai bàn thua của B.BD đều xuất phát từ đá phạt thôi. Thật ra thế trận và cơ hội của B.BD ngang ngửa SLNA. Nếu chúng tôi tận dụng cơ hội thì tỉ số khác, nhưng bóng đá là như thế!”.

     - Bóng Đá

    Thất bại 1-2 trên sân nhà, Bình Dương gặp nhiều khó khăn trận chung kết lượt về trên sân Vinh. Ảnh: Đình Viên. 

    Sau hơn hai tuần nữa, B.BD sẽ có chuyến hành quân ra sân Vinh để thi đấu trận chung kết lượt về. Nói về khả năng lội ngược dòng trước SLNA để vô địch, ông Sự chia sẻ: “Hôm nay SLNA đã có 2 bàn ở sân khách. Nhiệm vụ của chúng tôi ở lượt về phải thắng họ với tỉ số 2-0 hoặc 3 bàn trở lên mới vô địch được. Chúng tôi chỉ còn 40% cơ hội vô địch. Nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Lượt về chúng tôi có sự phục vụ của Dugary nên khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn sẽ tốt hơn hôm nay”.

    Trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2017 giữa SLNA gặp B.BD sẽ được diễn ra vào ngày 30/11 trên SVĐ Vinh.

    Thành Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 20:30 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...