MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • HLV Toshiya Miura chung tay cùng đội bóng của Công Vinh

    10:15 Thứ ba 09/01/2018

    BongDa.com.vn Ở buổi làm việc đầu tiên của HLV Toshiya Miura với CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh, hành động tự tay gom rác, cột lưới,..của ông thầy Nhật Bản khiến nhiều người ngỡ ngàng.

     - Bóng Đá

    Ngay ở buổi tập đầu tiên của TP.HCM dưới thời tân HLV Toshiya Miura, ông thầy người Nhật Bản đã khiến không ít người ngỡ ngàng với hành động tỉ mỉ chuẩn bị đến từng chi tiết trước buổi tập.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Ông thầy người Nhật Bản không ngần ngại những công việc nhỏ nhất cùng các thành viên trong ban huấn luyện như bóc những keo dính, bụi bám trên cầu môn.

     - Bóng Đá

    Cũng chính tay ông thầy người Nhật Bản thu gom những bao ni lông, dây nhợ vướng vãi trên sân tập. Dù là một hành động khá nhỏ nhưng HLV Miura cho thấy ông sẵn sàng đồng hành cùng CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh.

     - Bóng Đá

    Công Vinh từng hứa chăm lo hết cho đội bóng nhưng ngay ở buổi tập đầu tiên, HLV Miura và ban huấn luyện đã rơi vào cảnh phải ra sức chuẩn bị trên sân tập. Tuy nhiên phải khẳng định rằng rất ít HLV nước ngoài khi làm việc ở các CLB Việt Nam chăm lo cho đội bóng như HLV Miura. 

    HLV Toshiya Miura chung cảnh

    Trong buổi ra mắt HLV Tosihya Miura và các tân binh mùa giải mới, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất để các cầu thủ chỉ chuyên tâm vào thi đấu. Từ chuyện lương thưởng, ăn ở, đi lại đến thể lực và chuyên môn của toàn đội. 

    HLV Toshiya Miura chung cảnh

    Công Vinh tạo tiếng vang khá lớn khi ra mắt bản hợp đồng cùng HLV toshiya Miura vào sáng (05/01) tại TP.HCM.

    HLV Toshiya Miura chung cảnh

    Cũng giống như các ĐTQG Việt Nam trước kia, HLV Miura cho biết ông không gặp bất kỳ trở ngại hoặc mặt áp lực khi nhận dẫn dắt CLB TP.HCM. Ông thầy người Nhật Bản khẳng định sẽ vẫn giữ lối chơi cống hiến khi ra sân cùng cầu thủ. 

    Rodrigo Possebon - Xabi Alonso trong mắt Công Vinh - Bóng Đá

    CLB TP.HCM khẳng định họ đã có được chữ ký của tiền vệ từng khoác áo Man United. 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/01: Ông Hải “lơ” chê Công Vinh, U23 Việt Nam bị làm khó ở Trung Quốc - Bóng Đá

    Thêm một ban hợp đồng "bom tấn" nữa đ ược Công Vinh đưa về với CLB TP.HCM trước mùa giải mới. Được biết, tiền đạo Gustavo Santos Costa sinh ngày 25/06/1996, cao 1m77 và trưởng thành từ CLB Bahia - đội bóng đang thi đấu ở giải đấu số 1 Brazil - Seria A trước khi khoác áo CLB Nagoya Grampus trong 3 mùa giải.

    Lê Công Vinh nói gì khi làm

    Ở thời điểm hiện tại không ít người ủng hộ CV9, vì cựu tiền đạo ĐTQG đang tạo ra cuộc cách mạng mạnh mẽ cùng bóng đá TP.HCM. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác rất nhiều người cho rằng Công Vinh may mắn khi được tập đoàn giàu có ở TP.HCM chống lưng. Những bản hợp đồng "bom tấn" hay cách chọn HLV Miura dẫn dắt đội bóng chính là việc đánh bóng thương hiệu. Nếu cách làm bóng đá thật sự có tâm, Công Vinh phải biết lấy sự nghiệp "trồng người" tức đào tạo cầu thủ trẻ như Hà Nội T&T, HAGL hay SLNA đã từng làm. 

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 09/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...