MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • HLV Toshiya Miura bác bỏ tin đồn về chân sút từ Bundesliga

    13:27 Thứ bảy 09/06/2018

    “Siêu sao triệu USD”, “chân sút Bundesliga” hoàn toàn không tồn tại trong kế hoạch nhân sự giữa mùa ở CLB TP.HCM của ông thầy người Nhật.

    Khủng hoảng nhân sự khiến CLB TP.HCM phải tính toán đến phương án bổ sung và tăng cường cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vì vậy, không ít tin đồn về 2 cái tên sắp đến V.League đầu quân cho đội bóng này.

    Trước đó, một tờ báo dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của CLB TP.HCM về việc trả lương cho chân sút Renan Marques đến 25.000 USD/tháng, cao hơn lương HLV Park Hang Seo.

    Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, tiền đạo đang chơi tại Thái League 1 cho Air Force Central lại ra mắt một CLB tại Thái League 2 là Khon Kaen. Tiếp đến, một “chân sút Bundesliga” cũng trở nên vô định.

    Trao đổi sau trận hòa TP.HCM hòa Cần Thơ 1-1 vào tối ngày 8/6, HLV Toshiya Miura cho biết ông đã có kế hoạch nhân sự của riêng mình. Cụ thể đó đều là những cái tên quen thuộc.

    HLV Toshiya Miura bác bỏ tin đồn về chân sút từ Bundesliga - Bóng Đá

    HLV Toshiya Miura (giữa) và tiền đạo Gonzalo (phải). Ảnh: Quang Thịnh. 

    Tôi chưa biết gì về điều bạn nhắc tới nhưng CLB TP.HCM đã có phương án ngoại binh. Theo đó, chúng tôi sẽ đăng ký Gonzalo là ngoại binh, Gustavo cũng sẽ trở lại sau chấn thương, người còn lại là Huỳnh Kesley”, ông cho biết.

    Tiền đạo Gonzalo có 9 năm chơi bóng ở V.League. Cầu thủ người Argentina vướng thủ tục nhập tịch nên không thể ra sân ở giai đoạn I với tư cách nội binh. Còn Gustavo về quê điều trị chấn thương rồi trở lại.

    Huỳnh Kesley - cầu thủ nhập tịch gốc Brazil - được chọn làm phương án thay thế. CLB đã ký hợp đồng với tiền đạo sinh năm 1981 vào tuần trước. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là phương án tạm thời của ông Miura.

    Nhiều khả năng CLB TP.HCM sẽ tìm những phương án mới cho cho ông thầy người Nhật. Giám đốc điều hành của đội là một nhà môi giới thể thao. Bà Mae Mua có nhiều nguồn cầu thủ quốc tế.

    HLV Toshiya Miura bác bỏ tin đồn về chân sút từ Bundesliga - Bóng Đá

    Gustavo sau khi trở về Brazil điều trị chấn thương sẽ trở lại V.League. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Trong khi đó với việc bổ nhiệm cựu HLV ĐTQG Hữu Thắng làm Chủ tịch, đội bóng thành phố HCM cũng phải nghĩ đến chuyện tăng cường hoặc thay thế nội binh trong thời gian sắp tới.

    Thời còn làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh từng thanh lý đến 13 cầu thủ cùng lúc để “tái cơ cấu” đội bóng. Khán giả tiếp tục chờ đợi tài “liệu cơm gắp mắm” của HLV Toshiya Miura và cộng sự.

    Lúc này, CLB TP.HCM đang đứng vị trí thứ 11 với 12 điểm sau 12 vòng đấu. Trung bình, họ kiếm được 1 điểm/trận nhưng thành tích ghi bàn lại kém nhất với chỉ 10 bàn thắng.

    Quang Thịnh | 11:38 09/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...