MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • HLV thứ 7 mất việc tại Asian Cup 2019

    15:26 Thứ tư 30/01/2019 | 2

    Sau thảm bại trước Qatar ở bán kết, HLV Alberto Zaccheroni của UAE trở thành cái tên thứ 7 phải nói lời chia tay đội tuyển tại Asian Cup 2019.

    Có lợi thế là nước chủ nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn CĐV có mặt trên khán đài nhưng đội tuyển UAE của HLV Alberto Zaccheroni đã thảm bại với tỷ số 0-4 trước đối thủ. Đây là trận thua mất mặt với đội chủ nhà và sẽ còn rất lâu nữa họ mới vượt qua trận thua này.

    Do đó, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ UAE gục xuống khóc nức nở, trong khi đó các CĐV đội chủ nhà để lại hình ảnh xấu chưa từng có khi ném chai nước và giày dép xuống sân khi các cầu thủ Qatar có bóng và ghi bàn. Thậm chí nhiều CĐV còn la hét, miệt thị các cầu thủ đối phương. Điều này đang khiến liên đoàn bóng đá UAE đối mặt với án phạt nặng từ AFC và cả FIFA.

    HLV thứ 7 mất việc tại Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     HLV Alberto Zaccheroni nói lời chia tay với đội tuyển UAE.

    Cùng với đó, sau thất bại ở trận bán kết Asian Cup 2019, HLV Alberto Zaccheroni cũng đã lên tiếng cho biết nhiệm vụ của mình ở UAE đã kết thúc. Phát biểu sau trận đấu, HLV Alberto Zaccheroni cho biết ông đã làm hết sức mình và cố gắng để chủ nhà có vinh quang nhưng điều này đã không thể xảy ra. Trong bài phát biểu của mình, HLV Alberto Zaccheroni nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của UAE: “Tôi xin lỗi mọi người hâm mộ và các quan chức. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể có được một kết quả khả quan. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình."

    HLV Alberto Zaccheroni sinh năm 1953 là một người Ý nổi tiếng từng chinh chiến ở nhiều CLB hàng đầu tại Serie như Juventus, AC Milan, Inter Milan, Lazio... Ở cấp đội tuyển quốc gia, ông cùng đội tuyển Nhật Bản và giành chức vô địch Asian Cup 2011. Ông bắt đầu dẫn dắt tuyển UAE vào cuối năm 2017 cũng với hy vọng sẽ đăng quang 1 lần nữa cùng nước chủ nhà nhưng tham vọng này đã bị Qatar dập tắt.

    Với quyết định chia tay với đội tuyển UAE, HLV Alberto Zaccheroni trở thành vị HLV thứ 7 rời đội tuyển tại Asian Cup 2019. Trước đó, 6 huấn luyện viên đã “mất việc” là: Juan Antonio Pizzi (Saudi Arabia), Milovan Rajevac (Thái Lan), Stephen Constantine (Ấn Độ), Sven-Goran Eriksson (Philippines), Marcello Lippi (Trung Quốc) và Carlos Queiroz (Iran).

    Đức Anh | 15:05 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...