MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • HLV Thanh Hóa tố tuyển thủ U23 Việt Nam chơi tiểu xảo khiến Rimario nhận thẻ đỏ

    20:07 Thứ bảy 03/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Vũ Quang Bảo không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn khi bỏ qua nhiều lỗi của Tấn Sinh.

    Quảng Nam FC đang có vị trí không tốt trên bảng xếp hạng trước khi vòng 19 diễn ra. Vì vậy, cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cải thiện điểm số sau vòng này.

    HLV Thanh Hóa tố tuyển thủ U23 Việt Nam chơi tiểu xảo khiến Rimario nhận thẻ đỏ - Bóng Đá

     Rimario nhận thẻ đỏ khiến Thanh Hóa thua đậm. Ảnh: Viết Định.

    Dù chơi lấn lướt hơn, nhưng Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trong khoảng 30 phút đầu tiên. Dù vậy, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi tiền đạo Rimario bên phía Thanh Hóa phải nhận thẻ đỏ sau hành động đánh nguội đối với hậu vệ Anh Hùng phút 34.

    Có thêm lợi thế hơn người, Quảng Nam đã tận dụng rất tốt cơ hội này để ghi 3 bàn vào lưới Thanh Hóa ở trong 45 phút còn lại của trận đấu, qua đó giành chiến thắng tỉ số 3-0.

    Nhận thất bại quá đậm với tình huống mang tính bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Rimario, HLV Vũ Quang Bảo tỏ ra bức xúc với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Viết Duẩn.

    Ông bức xúc trong phòng họp báo: “Tôi kiệm lời nhưng hôm nay tôi phải nói, trọng tài bắt đúng thì Rimario không thẻ đỏ. Quảng Nam gây hấn, đá nguội, phạm lỗi khiến cậu ấy không kiềm chế nhưng trọng tài đều bỏ qua lỗi của Quảng Nam.

    Đặc biệt là cầu thủ số 3 (Tấn Sinh). Những hành vi của ấy đáng nhận thẻ đỏ khi liên tục phạm lỗi. Đáng ra, chúng tôi cũng phải có quả penalty nhưng trọng tài lại bỏ qua. Đó là hai tình huống bước ngoặt của trận đấu. Trọng tài hôm nay mắc lỗi rất lớn. Đá bóng theo cách này thì thật là buồn.

    Ông bức xúc nói tiếp: “Trọng tài liên tục bỏ qua rất nhiều lỗi của Quảng Nam khiến cầu thủ Thanh Hóa ức chế. Nếu trọng tài bắt đúng, ngăn chặn ngay những hành động gây hấn, tiểu xảo thì Rimario không bị thẻ đỏ. Đó là bước ngoặt trận đấu giúp Quảng Nam tự tin, củng cố lòng tin cho họ. Nếu chúng tôi có Rimario thì sẽ khác.

    HLV Thanh Hóa tố tuyển thủ U23 Việt Nam chơi tiểu xảo khiến Rimario nhận thẻ đỏ - Bóng Đá

     HLV Thanh Hóa cho rằng Tấn Sinh xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Viết Định.

    Những sai sót hoàn toàn bất lợi cho Thanh Hóa còn vấn đề trình độ hay tư tưởng, tôi không nói”, HLV Vũ Quang Bảo chốt lại.

    Thất bại đậm trên sân Tam Kỳ, Thanh Hóa vẫn xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khi vòng 19 khép lại với 25 điểm có được.

    Viết Định | 19:55 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...