MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • HLV Thanh Hoá: "Cậu ấy là tài sản quốc gia cần được chăm chút tỉ mỉ"

    05:47 Thứ ba 23/06/2020 | 6

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Thành Công đã dành nhiều lời khen cho 1 ngôi sao trẻ của CLB Thanh Hoá.

    Ở vòng đấu thứ 5 vừa qua, CLB Thanh Hoá đã có được chiến thắng đầu tay ở V-League 2020 sau khi vượt qua Dược Nam Hà Nam Định trên sân nhà với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng xứ Thanh ở trận đấu ấy chính là Lê Văn Thắng.

    Kết quả này đã giúp cho đội chủ sân Thanh Hoá tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, leo lên vị trí thứ 12 trên BXH. Hướng tới trận đấu gặp Viettel tại vòng 6, HLV Nguyễn Thành Công đã có những chia sẻ về đối thủ. Trên Bongdaplus, vị thuyền trưởng gốc Nghệ An cho hay: "Viettel là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình và có tham vọng hướng tới những mục tiêu cao. Tuy nhiên, lúc này tinh thần của Thanh Hoá đã tốt hơn rất nhiều sau khi có chặn đứng chuỗi trận không thắng từ năm ngoái. Dù phải làm khách nhưng chúng tôi đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu tới."

    HLV Thanh Hoá:

    Trọng Hùng là một trong những tài năng đáng chú ý của CLB Thanh Hoá.

    Nói về 1 nhân tố tiềm năng của đội nhà, cựu HLV của Sài Gòn FC tiếp lời: "Nguyễn Trọng Hùng không chỉ là tài sản của Thanh Hoá mà cậu ấy là tài sản của quốc gia. Bản thân tôi cũng như lãnh đạo luôn có sự quan sát, chăm chút tỉ mỉ dành cho cậu ấy.

    Ở thời điểm hiện tại, tôi có nói với Trọng Hùng là không được vội vàng. Bản thân cậu ấy mới trải qua thời gian dài chấn thương. Nếu càng vội thì điều đó có thể để lại hệ luỵ không tốt cho chính Trọng Hùng."

    Đăng Huy | 05:17 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...