MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • HLV Thái Lan tuyên bố một câu đủ thấy đẳng cấp vượt trội của Việt Nam

    23:10 Thứ ba 19/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino bày tỏ sự ngưỡng mộ và thán phục dành cho tuyển Việt Nam.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á,tuyển Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên một trận cần nảy lửa trên sân Mỹ Đình. Việt Nam và Thái Lan rất nỗ lực ghi bàn nhưng không thành công.

    Kết quả chung cuộc, Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Hòa trận này, Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận, trong khi đó, Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 3 sau chiến thắng của Malaysia trước Indonesia.

    HLV Thái Lan:

     HLV Nishinho ngưỡng mộ Việt Nam.

    Trong buổi họp báo sau trận, HLV Akira Nishino chia sẻ: "Tôi đã biết đó là một trận đấu khó khăn. Việt Nam là một đối thủ rất mạnh và có tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ. Họ sở hữu hàng phòng ngự tốt và tạo ra những tình huống phản công sắc bén.

    Dù sao, tôi cũng rất hài lòng với với các học trò của mình. Thái Lan đã chơi tốt trước một đội tuyệt vời. Theo tôi, Việt nam có thể giành nhiều kết quả tốt ở những vòng đấu tiếp theo. Họ tiếp cận trận đấu quá tốt."

    Rõ ràng, kể từ khi HLV Park Hang-seo xuất hiện, tuyển Việt Nam đã vươn lên trở thành đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Từ việc luôn bị xếp chiếu dưới khi đối đầu Thái Lan, tuyển Việt Nam giờ đã có thể khiến đối thủ phải e dè.

    Bằng chứng là sau chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam vẫn tiếp tục chứng tỏ là ông lớn hàng đầu khu vực khi đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Không ĐT Đông Nam Á nào có thể sánh được thành tích này cho tới thời điểm hiện tại.

    Tiểu Lam | 23:14 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...