MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Thái Lan tuyên bố 1 câu về tham vọng săn vàng SEA Games của Việt Nam

    19:53 Thứ sáu 08/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV người Nhật Bản đã có những tuyên bố đầy tự tin về SEA Games 30 sắp tới.

    Trong kế hoạch của bóng đá Việt Nam cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Vòng loại World Cup 2022 châu Á và SEA Games 30 là hai mục tiêu mục tiêu quan trọng hàng đầu. Với Vòng loại Cúp thế giới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có gắng tiến càng xa càng tốt để thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ. Riêng với Đại hội Thể thao Đông Nam Á, mục tiêu của chúng ta chính là săn tấm HCV được chờ đợi từ lâu.

    Đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Việt Nam ở cả hai đấu trường này không ai xa lạ chính là "người hàng xóm" Thái Lan. Tuy đánh mất vị thế "ông trùm" ĐNA vào tay Những chú rồng vàng nhưng dù sao, Voi chiến vẫn đang là đương kim vô địch ở môn bóng đá nam SEA Games.

    HLV Thái Lan muốn bảo vệ ngôi vương SEA Games - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino đang tìm cách vực dậy bóng đá Thái Lan.

    Muốn được vinh danh ở hạng mục cao nhất, chúng ta phải một lần nữa đánh bại đội bóng xứ chùa vàng ở ĐT U22, và nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào. Mới đây, để xốc lại tinh thần người Thái sau những thất bại trước Việt Nam, HLV Nishino đã có những phát biểu được soha trích dẫn:

    "Đội hình U22 Thái Lan đang rất khát khao chứng tỏ khả năng của mình. 4 cầu thủ trẻ Ekanit, Supachok, Suphanat và Supachai là những nhân tố rất quan trọng với chúng tôi vì họ đã thi đấu rất tốt ở CLB trong thời gian qua. Đến với SEA Games lần này, chúng tôi quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là một thử thách nhưng tôi sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất." 

    Đây có lẽ là lời đáp trả cho quyết tâm giành HCV của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 30. Chưa biết quyết tâm của HLV người Nhật có trở thành hiện thực hay không nhưng rõ ràng đây là một chiêu bài tâm lý trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19/11 sắp tới. 

    Dương Quang | 19:55 08/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...