MỚI NHẤT :
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • HLV Thái Lan lo lắng vì kết quả bốc thăm SEA Games

    01:06 Chủ nhật 09/07/2017 | 2

    HLV Worrawoot Srimaka cho biết nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games của U22 Thái Lan không hề dễ dàng khi đội rơi vào bảng đấu nặng cùng lịch thi đấu dày đặc.

    Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 đưa Thái Lan rơi vào bảng B cùng Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Đông Timor và Philippines. Trong khi đó, chủ nhà Malaysia nằm ở bảng A nhẹ hơn cùng Myanmar, Singapore, Lào và Brunei.

     - Bóng Đá

     HLV Srimaka tự tin về đội nhà nhưng cũng đánh giá rất cao các đối thủ trong bảng.

    Tôi đã rất lo lắng sau khi có kết quả bốc thăm. Đội phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đặc biệt là việc tập trung để có thể thi đấu với mật độ dày đặc. Bên cạnh đó, tôi còn giúp các cầu thủ giữ vững tinh thần, đề ra chiến thuật cho mỗi trận đấu, tùy theo diễn biến thực tế,” HLV Srimaka cho biết.

    Chiến lược gia sinh năm 1971 xác nhận bảng đấu của Thái Lan là rất nặng, phải chạm trán một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch là Việt Nam. Bên cạnh đó, Indonesia cũng là đối thủ đáng gờm. Dù có thăng trầm thế nào, Indonesia luôn gây nhiều khó khăn cho các đội tuyển Thái Lan khi gặp nhau ở đấu trường khu vực.

     - Bóng Đá

     Ở SEA Games 2015, Thái Lan từng thắng Việt Nam 3-1 ở vòng bảng.

    Dự kiến môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra từ ngày 14 đến 29/8. Với việc rơi vào bảng có 6 đội, Thái Lan phải thi đấu tối đa 7 trận trong 15 ngày nếu muốn bảo vệ thành công tấm HCV. Đây là lịch thi đấu có mật độ rất dày, đòi hỏi các HLV phải tính toán kỹ lưỡng.

    HLV Srimaka cũng nhấn mạnh ông không quan tâm đến đối thủ ở bán kết là ai. Nhiệm vụ của ông là tập trung thi đấu ở vòng bảng để giành kết quả cao nhất. Khi nào giành vé đi tiếp, ông mới có thời gian để tìm hiểu đối thủ tiếp theo của U22 Thái Lan.

    Còn tiền đạo đội trưởng Chendrop Samphaodi tin rằng kết quả bốc thăm là đủ thử thách cho U22 Thái Lan. “Tất cả các đội ở bảng B đều có tiềm năng lớn, tôi không đánh giá thấp bất cứ ai. Nhưng Thái Lan tự tin vào sức mạnh của mình. Chúng tôi dự giải để thực hiện mục tiêu vô địch. Còn Malaysia nằm ở bảng đấu thuận lợi, đó là đặc ân dành cho họ.”

    Trong khi đó, nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi nhìn nhận đội nhà rơi vào bảng đấu khó khăn, nhất là khi sớm chạm trán U22 Việt Nam. Tuy nhiên bà tin rằng đội nhà sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của mình để lên ngôi vô địch.

    Nguyễn Đăng | 18:32 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...