MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Tan Cheng Hoe: "Malaysia sẽ chơi phòng ngự phản công trước Việt Nam"

    11:56 Thứ năm 15/11/2018

    BongDa.com.vn Giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) đầy tự tin khẳng định sẽ giành kết quả có lợi ngay trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam.

    Chia sẻ về trận đấu ngày mai gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, HLV ĐT Malaysia ông Tan Cheng Hoe cho hay: "Tôi rất vui khi có mặt tại Việt Nam, ĐT Việt Nam là đối thủ nặng ký, hy vọng ĐT Malaysia sẽ giữ được phong độ và tinh thần như 2 trận trước. ĐT Việt Nam đang có lợi thế hơn chúng tôi vì họ được chơi trên sân nhà, thêm vào đó họ có 1 ngày nghỉ hơn chúng tôi."

    HLV Tan Cheng Hoe:

    HLV Tan Cheng Hoe đánh giá rất cao về sức mạnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Hiện tại ĐT Malaysia đang có lợi thế rất lớn ở bảng A khi họ có 6 điểm sau hai trận thắng 1-0 trước Campuchia và 3-1 trước ĐT Lào. Tuy nhiên, chạm trán với ĐT Việt Nam, HLV Malaysia cho thấy sự cẩn trọng cần thiết: "Ở Việt Nam, HLV Park được đánh giá cao đó là 1 lợi thế, Malaysia sẽ có những toan tính riêng với trận đấu trên sân Mỹ Đình, bởi hiện tại chúng tôi đã có được 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Tình hình nhân sự của Malaysia vẫn ổn."

    Trước câu hỏi của truyền thông, ĐT Malaysia chơi khá chệch choạc trước hai đối thủ yếu là Campuchia và Lào, thậm chí có những chiến thắng khá vất vả, ông Tan Cheng Hoe nói: "Quan trọng đối với chúng tôi là kết quả của trận đấu, thực tế là chúng tôi đã có được hai chiến thắng. Tuy nhiên, đá với Việt Nam một đối thủ mạnh, chúng tôi sẽ tập chủ động trong phòng ngự và lựa chọn phương án tấn công

    HLV Tan Cheng Hoe:

    HLV ĐT Malaysia và chủ nhà Việt Nam hy vọng sẽ tạo ra trận cầu rực lửa trên sân Mỹ Đình chiều mai. Ảnh: Đình Viên. 

    Tôi thật sự đánh giá cao những cái tên như Văn Quyết, Công Phượng và Quang Hải bên phía ĐT Việt Nam. Chắc chắn đối đầu với đối thủ mạnh như ĐT Việt Nam thì chúng tôi tập trung phòng ngự theo khối trên sân, sau đó tập trung phong tỏa những mũi nhọn của đối phương. Một trận hòa là điều chúng tôi sẽ hướng đến nhưng nếu có cơ hội thì ĐT Malaysia sẽ giành 1 chiến thắng."

    Đình Viên | 11:50 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...