MỚI NHẤT :
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • HLV Steve Darby: U23 Việt Nam đá xấu xí thì đã sao?

    07:16 Thứ ba 23/01/2018 | 1

    Chơi không hoa mỹ, nhưng mang về kết quả mong muốn, đó là xu thế của bóng đá hiện đại theo cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam Steve Darby.

    Hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á gây kinh ngạc với nhiều chuyên gia bóng đá châu Á. Steve Darby, người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á và từng có thời gian làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, đưa ra quan điểm riêng về màn trình diễn ấn tượng này.

    Đầu tiên, ông tập trung vào sự gắn kết trong đội hình của U23 Việt Nam, đặc biệt cách vận hành sơ đồ 5-4-1 với nhiều vị trí thi đấu rất kỷ luật. Bình luận viên từng làm việc cho Fox Sports Asia cũng ấn tượng với cầu thủ số 6 (Xuân Trường) và số 10 (Công Phượng) bên phía U23 Việt Nam.

    HLV Steve Darby: U23 Việt Nam đá xấu xí thì đã sao? - Bóng Đá

     Ông Steve Darby rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

    Tại giải U23 châu Á, Xuân Trường chơi tròn vai khi được xếp đá thấp ở hàng tiền vệ. Anh có 1 pha kiến tạo, 6 đường chuyền quyết định, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 73.4%, trong đó thống kê cho thấy số chuyền chính xác trên sân đối phương đạt 64%.

    Ngoài ra, thủ thành Bùi Tiến Dũng theo ông Steve Darby được giá có tiềm năng là rất lớn, dù vẫn phạm vài sai lầm nhỏ...

    Khi được hỏi đâu là sự khác biệt lớn nhất trong lối chơi U23 Việt Nam hiện tại, ông Steve Darby chia sẻ thẳng thắn với PV: “Phải ca ngợi HLV khi cả đội hình được tổ chức rất tốt và thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Tôi đã nghe nhiều người nói đội bóng này không chơi quá đẹp mắt. Nhưng ai quan tâm điều đó".

    Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam phân tích thêm tại sao người hâm mộ lại chỉ trích U23 Việt Nam hay ông Park Hang-seo trong khi "Những ngôi sao vàng" đã vào bán kết giải U23 châu Á. Điều này rất bất công. 

    HLV Steve Darby: U23 Việt Nam đá xấu xí thì đã sao? - Bóng Đá

     Lối chơi thực dụng được HLV Park Hang-seo áp dụng đang phát huy hiệu quả.

    "Kết quả là điều ý nghĩa nhất dành cho người hâm mộ lẫn cầu thủ. Tôi nghĩ dù kết quả ở bán kết như thế nào, CĐV Việt Nam cũng không nên chỉ trích lối chơi thực dụng của đội nhà bởi họ đã tạo ra những thành tích to lớn", chuyên gia bóng đá châu Á đánh giá.

    Bắt đầu phân tích những vấn đề về chiến thuật, ông Steve Darby cho rằng U23 Việt Nam thi đấu rất chững chạc so với tuổi thật. "Một số đội tôi nghĩ có cầu thủ già hơn đội tuyển U23. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi bóng đầy trưởng thành và rất thật với tuổi tác của họ", chuyên gia người Anh nói.

    Và từ những gì các học trò của HLV Park Hang-seo thể hiện, cựu HLV người Anh tin nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ thu hút khán giả tới sân theo dõi V.League nhiều hơn trong tương lai.

    Một dấu ấn khác rõ nét toát lên từ U23 Việt Nam nằm ở tinh thần thi đấu được rèn luyện rất tốt. Điển hình trong 2 hiệp phụ và cả loạt sút penalty ở trận tứ kết gặp U23 Iraq hôm 20/1, các học trò của HLV Park Hang Seo thể hiện thần thái chiến đấu đầy quả cảm.

    HLV Steve Darby: U23 Việt Nam đá xấu xí thì đã sao? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã vào bán kết giải U23 châu Á.

    Ông Steve Darby cũng nói thêm kết quả mới quan trọng và trở thành mục tiêu tối thượng với bất kỳ đội bóng nào. "Đây là bóng đá chuyên nghiệp, tất cả những gì cần hướng đến là kết quả. Những gì U23 Việt Nam làm được đến nay là ngoài mong đợi. Nếu họ chỉ biết tấn công thì hậu quả sẽ rất nặng nề", chuyên gia 63 tuổi phân tích.

    Lúc 15h ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Qatar trong trận bán kết đầu tiên của giải U23 châu Á. Nhận định về cuộc đối đầu này, cựu HLV từng dẫn dắt tuyển Lào và Thái Lan cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu U23 Việt Nam để đối thủ mở tỷ số trước và Việt Nam phải tấn công.

    "Bàn thắng đầu tiên sẽ định đoạt số phận trận đấu. Ngoài ra, từng cá nhân trong đội U23 Việt Nam cần nhận thức rõ yếu tố kỷ luật quan trọng thế nào hôm nay. Họ nên tránh tránh phạm những lỗi ngớ ngẩn dẫn đến các tình huống sút phạt có thể đặt khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm", ông Steve Darby nói.

    HLV Steve Darby từng làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn 2001-2002. Trong những năm 2008-2009, ông Steve Darby từng làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan.

    Ông Steve Darby từng làm việc ở 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. 

    Nguyên Trí | 07:07 23/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...