HLV Steve Darby: 'Griezmann ăn vạ, nhưng Pháp xứng đáng vô địch'
09:31 Thứ hai 16/07/2018
Theo dõi trận đấu từ nước Anh, HLV Steve Darby cho biết nhiều kênh truyền hình tại đây khẳng định chân sút Antoine Griezmann giả vờ té để dẫn đến quả đá phạt đầu tiên mở tỷ số.

Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Darby, từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam và các đội nam của Lào và Thái Lan, nói đùa bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo dõi trận chung kết World Cup 2018. Lý do vì tuyển Anh, quê hương nhà cầm quân 63 tuổi, đã bị loại ở trận tranh hạng 3.

Trọng tài gián tiếp giúp tuyển Pháp?

Theo ông Darby, tuyển Croatia chơi tốt hơn "Les Bleus" trong 45 phút đầu tiên. Họ lấn lướt và dồn ép đối thủ. Nhưng rồi hai phán quyết của trọng tài Nestor Pitana người Argentina làm thay đổi mọi thứ. Một đến từ tình huống thổi phạt cầu thủ Croatia khi phạm lỗi với Griezmann và hai là quả penalty.

 - Bóng Đá

 Truyền thông Anh cho rằng Griezmann đã ăn vạ ở tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuster.

"Nhiều bình luận viên tại Anh cho rằng Griezmann ăn vạ. Ở pha bóng đó, anh ta chủ động ngã", HLV Darby chia sẻ với PV. Trên chấm cố định, số 7 người Pháp có pha treo bóng hiểm hóc, Mario Mandzukic sau nỗ lực bật cao đánh đầu cản phá nhưng lại đốt lưới nhà.

Trên BBC, cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng tán thành quan điểm trên. Còn cựu trung phong Alan Shearer cho rằng Ivan Perisic không cố ý dùng tay chơi bóng khi ngăn cản cầu thủ Pháp trong vòng cấm. Trọng tài đã tham khảo phương pháp VAR và cho tuyển Pháp hưởng quả 11 m sau đó.

Dù rằng tuyển Pháp trong hiệp 2 ghi thêm những bàn thắng do công Kylian Mbappe và Paul Pogba để giúp Pháp có chiến thắng đậm 4-2, tuy nhiên những phán quyết của trọng tài Néstor Pitana góp phần phá hỏng trận đấu.

Có thể nói chính sự tham gia của VAR đã phần nào ảnh hưởng đến tỷ số chung cuộc. Với ông Darby, bản thân chưa bao giờ thích bóng đá và VAR tác hợp. Điều này nhiều lần được vị chiến lược gia người Anh chia sẻ với PV trong các bài phỏng vấn trước.

"VAR chống lại bản chất tự nhiên của bóng đá. Hiệu quả phương pháp này là giảm thiểu tình trạng dàn xếp tỷ số ở trọng tài", chiến lược gia người Anh nói.

 - Bóng Đá

 VAR làm thay đổi cục diện trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia. Ảnh: Reuster.

Ở World Cup, chiến thắng là tất cả

Tuyển Pháp đã chơi thứ bóng đá "xấu xí" và mang hơi hướng sự thực dụng. "Les Bleus" trở thành biểu tượng của sự xù xì, nhưng thực dụng đến mức kinh ngạc. Sau trận thắng Bỉ ở bán kết, thầy trò Didier Deschamps tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công được áp dụng kể từ đầu giải.

Chính lối chơi ấy của tuyển Pháp phần nào giết chết khái niệm bóng đá đẹp. Nhưng ông Darby có quan điểm ngược lại. World Cup là nơi của sự tàn nhẫn và khốc liệt, bởi vậy chỉ có những đội biết thích nghi với mọi tình huống mới tồn tại được.

"Sau cùng, chiến thắng là điều quan trọng nhất trong một trận đấu. Người ta có quyền khen hay chê tuyển Pháp, tuy nhiên điều đó không hề quan trọng khi họ đã trở thành nhà vô địch", vị HLV người Anh chia sẻ với PV.

Nói tiếp về tuyển Pháp, dù rằng lối chơi của họ khiến bản thân sẽ được tôn trọng hơn chiếm lấy tình cảm từ người hâm mộ, song một điều không thể phủ nhận khi "Les Bleus" xứng đáng giành chức vô địch. Họ có một HLV giỏi, tạo ra đội hình được tổ chức tốt.

 - Bóng Đá

 HLV Deschamps đã tạo ra một đội tuyển giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Ảnh: Reuster.

Từng cầu thủ Pháp theo ông Darby đã chơi rất hay tại giải. Đã vậy đội bóng áo lam còn cho thấy tinh thần tập thể rất cao. Điều này được thể hiện qua cách "Les Bleus" phòng ngự với 10 cầu thủ cùng lùi về sân nhà hỗ trợ nhau. Rồi khi cần một cá nhân tạo ra khác biệt, tuyển Pháp đã có Kylian Mbappe hay Raphael Varane.

"Cái hay của tuyển Pháp nằm ở chỗ không chỉ có chiến thuật hợp lý, mà còn sở hữu nhiều nhân tố xuất sắc định đoạt số phận trận đấu. Tôi đánh giá cao Varane tại giải, anh ấy là người thi đấu ổn định nhất và đủ tầm vươn đến đẳng cấp thế giới", ông Darby nói.

Sau cùng, nhà cầm quân người Anh nhìn nhận tuyển Pháp đang bước vào thời kỳ vàng son khi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Bằng chứng bộ tứ hậu vệ "Les Bleus" mới ngoài 23 tuổi và đủ sức chinh chiến thêm một kỳ World Cup nữa. Đó chưa kể Mbappe mới 19 tuổi, tương lai xán lạn đang rộng mở.

"Chúng ta đang được thấy một đội tuyển với chiều sâu đội hình rất tốt. Ngay cả đội hình 2 của Pháp cũng tập hợp nhiều cầu thủ giỏi. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tại các giải đấu lớn sắp tới, "Les Bleus" lại thu về chiến tích như Zinedine Zidane đã từng làm được", ông Darby kết luận.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 08:00 16/07/2018