MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • HLV Sarri tức giận với học trò, thừa nhận MU hay hơn

    01:30 Chủ nhật 21/10/2018

    Vị chiến lược gia người Italy tỏ ra không hài lòng với các cầu thủ khi thời gian cuối trận, Chelsea chủ yếu chơi bóng dài thay vì tiếp tục tuân thủ đấu pháp bóng ngắn sở trường.

    Maurizio Sarri thể hiện sự thất vọng với kết quả của đội bóng khi tiếp đón MU trên sân nhà Stamford Bridge. Song, ông dành phần đầu của buổi họp báo để đề cập đến khoảnh khắc lộn xộn nơi băng ghế chỉ đạo ở những giây cuối trước khi trọng tài Mike Dean thổi tiếng còi kết thúc trận đấu.

    Cụ thể, trợ lý Ianni của HLV Sarri đã ăn mừng bàn thắng gỡ hòa một cách đầy khiêu khích trước mặt Jose Mourinho, khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nổi xung vì cảm thấy bị xúc phạm. Các nhân viên an ninh phải vất vả để ngăn cản mâu thuẫn gia tăng. Dù vậy, HLV Sarri khẳng định ông không chứng kiến được toàn bộ sự việc.

     - Bóng Đá

     HLV Sarri tiến đến để chủ động giảng hòa với Jose Mourinho. 

    "Tôi không nhìn rõ những gì xảy ra. Tuy nhiên, sau đó tôi nói chuyện trực tiếp với Jose Mourinho. Tất nhiên, tôi cũng nói chuyện với các nhân viên vì chúng tôi đã sai và phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức," vị chiến lược gia người Italy chia sẻ với Sky Sports.

    HLV Sarri nói thêm: "Đây là việc riêng tư. Tôi đã đối thoại một cách gay gắt với thành viên ban huấn luyện. Tôi không đến đây để chia sẻ mọi thứ bởi như thế là làm mất lòng tin ở các nhân viên. Tôi không vui vẻ gì. Sau khi nói chuyện với Jose Mourinho, chúng tôi biết mình đã sai."

    "The Blues" đã chiến đấu để bảo vệ thành tích bất bại tại Premier League. Chelsea vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu của Ruediger. Tuy nhiên, họ thi đấu có phần lép vế ở hiệp 2 và để Anthony Martial lập cú đúp vào lưới thủ thành Kepa. Chỉ đến phút bù giờ cuối cùng, đội chủ sân Stamford Bridge mới vớt vát được 1 điểm nhờ bàn thắng muộn của Barkley.

    Maurizio Sarri thất vọng với cách đội bóng vật lộn để đối phó với Man Utd trong hiệp 2. Ông cho biết mình sẽ nghiên cứu đoạn băng ghi lại để đánh giá chi tiết hơn về màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này.

    Ông chia sẻ: "Tôi muốn thi đấu để giành 3 điểm. 60 phút đầu, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá sở trường. Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1, Chelsea không còn chơi bóng đá nữa, họ chơi bóng dài. Với lối chơi đó, rõ ràng Man Utd hay hơn chúng tôi. Tôi thật sự thất vọng về kiểu chơi bóng này."

    "Họ phải chơi theo cách của tôi. Chúng tôi không được tổ chức để chơi bóng dài. Tôi muốn cả đội thi đấu với những đường chuyền ngắn. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 là minh chứng cho sự tự tin của các cầu thủ, song tôi phải nhìn ra điều gì đó nhằm cải thiện đội bóng," cựu thuyền trưởng Napoli khẳng định.

     - Bóng Đá

     Chelsea không có được ngôi đầu bảng sau vòng 9 Premier League.

    Thế Anh | 01:11 21/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...