MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • HLV Rodgers cân nhắc để Sakho đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Bordeaux

    10:51 Thứ sáu 18/09/2015

    HLV Rodgers nhận xét rằng Mamadou Sakho đã chơi 1 trận ấn tượng trước Bordeaux và rất có thể sẽ sử dụng anh tại vòng 6 NHA diễn ra vào cuối tuần này.

    Chiến lược gia người Bắc Ireland nhận xét rằng Mamadou Sakho đã chơi một trận vô cùng ấn tượng trước Bordeaux và rất có thể sẽ sử dụng anh tại vòng 6 Premier League diễn ra vào cuối tuần này.

    Mamadou Sakho chơi rất chắc chắn trong trận gặp Bordeaux vừa qua. Ảnh: Internet.
    Mamadou Sakho chơi rất chắc chắn trong trận gặp Bordeaux vừa qua. Ảnh: Internet.

    Trung vệ Mamadou Sakho đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Liverpool ở mùa giải năm nay sau khi phải ngồi ngoài trong 5 trận đấu đã qua ở Premier League. Bộ đôi trung vệ Skrtel – Lovren đã thi đấu tương đối chắc chắn trong những vòng đấu đầu tiên nhưng ở hai trận thua liên tiếp vừa qua, Lovren đều chơi không tốt, thậm chí trung vệ người Croatia còn mắc một sai lầm nghiêm trọng trong trận thua West Ham và là nhân tố chính khiến Liverpool phải nhận thất bại muối mặt ngay trên sân nhà Anfield. Vì vậy, rất có thể Sakho sẽ chiếm được suất đá chính từ tay Lovren bắt đầu từ trận đấu gặp Norwich cuối tuần này.

    Với việc không được đá chính trong những vòng đầu tiên, đã có tin đồn Sakho sẽ chuyển tới thi đấu cho gã khổng lồ của bóng đá Ý là AS Roma theo một bản hợp đồng cho mượn. Trung vệ của Liverpool rất muốn được đá chính thường xuyên để có một suất tham dự Euro 2016 cùng chủ nhà Pháp diễn ra vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, không có thương vụ nào xảy ra cả và vì thế Sakho đã cố gắng hết sức và tận dụng từng cơ hội đến với anh. Dù không giúp The Kop có được một chiến thắng trong trận đấu Bordeaux 1-1 Liverpool vừa qua nhưng trung vệ sinh năm 1990 cũng đã nhận được những lời khen từ ông thầy của mình.

    “Sakho đã thi đấu vô cùng nổi bật. Sakho nhận thức được rằng cậu ấy phải kiên nhẫn và thái độ tập luyện và thi đấu của cậu ấy là cực kì nghiêm túc. Tôi sẽ cân nhắc để cậu ấy đá chính trong trận gặp Norwich cuối tuần này,” nhà cầm quân 42 tuổi nhận xét trong buổi họp báo sau trận.

    Ở đấu trường Europa League năm nay, Liverpool rơi vào bảng đấu khá dễ thở với những cái tên không được đánh giá cao tại châu Âu như Bordeaux, Rubin Kazan và đại diện của Thụy Sĩ – Sion. Cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out của thầy trò Brendan Rodgers là khá sáng sủa. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc tại Premier League, cộng với việc phải tập trung toàn lực nếu muốn lọt vào top 4, rất có thể Lữ đoàn đỏ sẽ chủ động buông sân chơi Europa League. Sau trận thua trước kình địch Man United cuối tuần trước, Lữ đoàn đỏ đã tụt một mạch xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và họ sẽ cần phải cực kì nỗ lực nếu muốn giành được một suất dự Champions League năm sau.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...