MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • HLV Queiroz: 'Trung Quốc là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã sẵn sàng'

    00:43 Thứ năm 24/01/2019 | 2

    HLV trưởng tuyển Iran, Carlos Queiroz tuyên bố đội bóng ông đang dẫn dắt phải tận dụng tối đa kinh nghiệm của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup.

    Sau khi đánh bại Oman ở vòng 16 đội, đội bóng Iran bước vào tứ kết với phong độ ấn tượng khi chưa để thua bàn nào. Tham vọng của thầy trò HLV Carlos Queiroz là chức vô địch tại Asian Cup 2019, giải đấu mà họ chưa thể lên ngôi kể từ năm 1976.

    Thử thách của họ tại tứ kết là Trung Quốc, đội bóng sở hữu vị huấn luyện viên tài ba Marcello Lippi. Nói về trận đấu sắp tới, ông Queiroz cho biết: "Không có 2 trận đấu giống nhau trong bóng đá. Đối đầu với Trung Quốc sẽ là cuộc chơi mới, và trong đó chúng tôi phải cố gắng làm hết sức mình."

     - Bóng Đá

     HLV Queiroz tin tưởng vào các học trò trong trận tứ kết sắp tới. Ảnh: AFC.

    "Đây sẽ là trận đấu khó khăn. Trung Quốc là đội bóng mạnh, chuẩn bị tốt với huấn luyện viên tuyệt vời. Chúng tôi biết nhiệm vụ khó khăn đang ở trước mặt, nhưng cả đội hào hứng và chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi tự tin sẽ chơi tốt vì các cầu thủ có năng lực, tham vọng và ước mơ," ông Queiroz nhận định về trận đấu sắp tới.

    Cùng với Qatar, Iran chưa phải nhận bàn thua nào tại Asian Cup 2019. Đội bóng này hiện đứng hạng 29 thế giới và là số 1 châu Á. Trong khi đó, thứ hạng của Trung Quốc là 76 thế giới và xếp thứ 7 tại châu Á.

    Hai đội từng gặp nhau tại vòng loại World Cup 2018. Đội tuyển Trung Quốc cầm hòa Iran với tỷ số 0-0 trên sân nhà vào tháng 9/2016. Trong trận lượt về tại Tehran vào tháng 3/2017, đội bóng Tây Á đã có chiến thắng 1-0.

    Ông Queiroz không muốn đặt nặng áp lực lên các cầu thủ vì chỉ có tự tin và thoải mái mới giúp họ phát huy hết khả năng của bản thân. "Tôi muốn các cầu thủ thi đấu đơn giản vì bóng đá thực sự là trò chơi đơn giản. Đó chỉ là 90 phút cùng với 22 cầu thủ trên sân, tận hưởng trận đấu và trải nghiệm. Nếu chúng tôi có thể chơi với sự phóng khoáng và thoải mái, tôi tin rằng đội bóng sẽ chiến thắng," HLV Iran chia sẻ.

    Trận đấu giữa đội tuyển Iran và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 24/1 trên sân vận động Mohammad Bin Zayed, thủ đô Abu Dhabi, UAE.

     - Bóng Đá

     

    Nguyễn Thị Ngọc Hoa | 00:27 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...