MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • "Một pha dứt điểm tuyệt vời của De Bruyne"
  • "Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ đứng yên"
  • Thế trận dồn dập của Arsenal
  • Chuyên gia thốt tên Bellingham sau bàn mở tỷ số
  • HLV Pochettino: ‘Harry Kane là một… con thú’

    14:47 Thứ bảy 23/02/2019 | 1

    HLV trưởng Tottenham, ông Mauricio Pochettino không ngần ngại gọi cậu học trò cưng của mình “là một con thú”, đồng thời khẳng định chân sút số 1 của Spurs đã sẵn sàng trở lại.

    Chân sút số 1 của bóng đá Anh, Harry Kane sắp trở lại thi đấu. Theo khẳng định từ báo chí Anh, Kane đã tập luyện trở lại và sẵn sàng tái xuất trong trận đấu với Burnley vào 19h30 hôm nay.

    Kane bị rách dây chằng mắt cá chân từ trận đấu với Man United hôm 13/1 vừa qua và được dự báo sẽ phải ngồi chơi xơi nước đến khoảng đầu tháng 3. Sự vắng mặt của chân sút rất lợi hại này đã để lại hậu quả nghiêm trọng là Tottenham phải chia tay cả 2 đấu trường cúp quốc nội.

    HLV Pochettino: ‘Harry Kane là một… con thú’ - Bóng Đá

     Chấn thương của Harry Kane ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của Tottenham.

    Việc Tottenham phải vật lộn với những trận chiến triền miên ở Premier League và cả Champions League khiến Kane vô cùng nóng ruột, và phải chăng chính điều đó giúp khả năng hồi phục chấn thương của anh nhanh hơn bình thường? Điều này được đích thân HLV trưởng Tottenham, Mauricio Pochettino khẳng định.

    “Đối với một số cầu thủ, khi họ sẵn sàng thi đấu sau thời gian dưỡng thương, các bác sĩ sẽ hỏi họ đã đủ sức khỏe để trở lại hay chưa. Nhưng với Kane, tôi không bao giờ hỏi điều đó. Bởi kể cả nếu hỏi Kane từ 10 ngày trước, cậu ta cũng trả lời rằng đã sẵn sàng ra sân. Kane giống như một con thú vậy, vô cùng mạnh mẽ và khát khao”, Pochettino phát biểu.

    Kane là mẫu cầu thủ muốn chiến thắng ở tất cả cuộc đua. Bằng chứng về sự hiếu thắng của Kane đến ở mùa trước, khi anh thậm chí khiếu nại lên ban tổ chức Premier League đòi tước bàn thắng của đồng đội Christian Eriksen để trao lại cho mình.

    HLV Pochettino: ‘Harry Kane là một… con thú’ - Bóng Đá

     Khát vọng chiến đấu của Kane được HLV Pochettino ví "giống như một con thú".

    Đó là trận đấu giữa Tottenham và Stoke. Eriksen thực hiện cú đá phạt khẽ chạm vào Kane đổi hướng khiến thủ thành Jack Butland bó tay. Trọng tài xác định bàn thắng thuộc về Eriksen. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Kane đã khiếu nại và cho rằng đó phải là pha lập công của mình. Kane muốn giành bàn thắng của Eriksen chỉ để tiếp tục cuộc đua vua phá lưới với Mohamed Salah (tiếc là cuối cùng vẫn thất bại, với 2 bàn thắng ít hơn).

    Sau World Cup 2018, trong khi các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi, Kane là một trong những người đòi trở lại thi đấu sớm nhất. Vào đầu mùa này, Kane được thống kê chính là cầu thủ có nhiều trận đấu và nhiều phút thi đấu nhất ở làng túc cầu châu Âu. Thể lực phi thường là một chuyện, vấn đề là sự khát khao của Kane khiến ngay cả thầy của anh cũng phải choáng váng.

    Trước khi chấn thương, Kane là ứng viên sáng giá cho ngôi vua phá lưới Premier League mùa này. Tuy nhiên, 2 tháng nghỉ thi đấu đã khiến anh tụt xuống vị trí thứ 3. Kane đang có 14 bàn thắng, kém cầu thủ dẫn đầu danh sách dội bom là Sergio Aguero chỉ 3 pha lập công, dù thi đấu ít hơn tới 2 tháng.

    Kiều Phong | 14:00 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...