MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Phan Văn Tài Em: "Nhờ xem World Cup, Sài Gòn đánh bại Hà Nội"

    00:03 Thứ ba 19/06/2018

    BongDa.com.vn Sài Gòn FC đã tạo “địa chấn” V-League 2018 với chiến thắng khó tin 5-2 trước Hà Nội FC ở vòng 14, sau trận đấu HLV Phan Văn Tài Em đã tiết lộ bất ngờ rằng vì xem World Cup, đội bóng của ông mới đánh bại đối thủ rất mạnh đến từ thủ đô.

    Video Sài Gòn FC đánh bại Hà Nội FC 5-2

    Rất bất ngờ Sài Gòn FC đang thi đấu bết bát sau giai đoạn lượt đi của V-League 2018, và có rất nhiều khó khăn khi thầy trò HLV Phan Văn Tài Em phải đối đầu với Hà Nội FC hùng mạnh, bởi sau 13 vòng đấu của giai đoạn lượt đi Hà Nội đang là đội bóng bất bại với lối chơi quá thuyết phục.

     - Bóng Đá

    HLV Tài Em hài lòng về những gì các học trò thể hiện trong trận đấu với Hà Nội FC. Ảnh: Đình Viên. 

    Cụ thể, kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên sân Thống Nhất, Hà Nội FC bất ngờ thất bại 2-5 trước Sài Gòn. Nói về kết quả và tinh thần thi đấu của đội nhà Tài Em cho biết: “Các cầu thủ Sài Gòn hôm nay đã thi đấu quá xuất sắc, nếu chúng tôi đá như thế này ở lượt đi thì đâu có đến nỗi ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Đặc biệt là với ngoại binh Da Sylva, cậu ấy đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với một cú poker bàn thắng. Thêm vào đó, đội trưởng Ngọc Duy sau khi trở lại vẫn thể hiện vai trò dẫn dắt lối chơi đã phát huy được giá trị và ảnh hưởng của mình tới đội bóng. Việc Ngọc Duy trở lại giúp đội bóng của chúng tôi chơi khởi sắc hơn và có chiến thắng thuyết phục trên sân nhà.”

    Có một điều rất thú vị sau trận đấu HLV Phan Văn Tài Em tiết lộ về nguyên nhân Sài Gòn FC đánh bại Hà Nội với tỉ số đậm 5-2 ở trận đấu vòng 14 là sản phẩm của một đội bóng yếu hơn đánh bại đội bóng mạnh tại World Cup 2018: “Tôi có xem trận đấu giữa Argentina và Iceland tại World Cup 2018 và thấy CLB Hà Nội là đội bóng mạnh như Argentina vậy, còn chúng tôi chỉ là Iceland ở cửa dưới. Lối đá của Iceland là phòng ngự số đông và phản công nhanh. Tôi cũng đã học hỏi lối chơi này và áp dụng cho các học trò ở trận đấu với CLB Hà Nội hôm nay. Quả nhiên điều này đã phát huy tác dụng và đội nhà giành chiến thắng. Tất nhiên là bản thân tôi cũng như đội bóng rất vui.”

     - Bóng Đá

    Tài Em tiết lộ, Sào Gòn FC đánh bại được Hà Nội là do ông rút kinh nghiệm khi xem World Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Với 3 điểm có được trước Hà Nội FC ở vòng 14, đến thời điểm hiện tại Sài Gòn FC đã leo lên vị trí thứ 12 với 13 điểm. Cùng có được 13 điểm nhưng gã hàng xóm TP.HCM xếp vị trí thứ 13 vì kém hiệu số bàn thắng, đội bóng đứng chót bảng là Nam Định 10 điểm.

    Đình Viên | 23:50 18/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...