MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • HLV Phan Thanh Hùng tiếc nuối khi phải chia tay với Minh Tùng

    09:40 Chủ nhật 31/12/2017

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay với Minh Tùng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Đà Nẵng nhấn mạnh có đủ phương án để khỏa lấp khoảng trống do tiền vệ này để lại.

    Sau khi mùa giải 2017 kết thúc, Than Quảng Ninh đã giữ chân thành công một loạt trụ cột, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, đội bóng đất Mỏ cũng đã chia tay với 2 nội binh là Văn Hiếu và Minh Tùng khi bộ đôi này trở lại thi đấu cho CLB Thanh Hóa.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng tự tin cùng Than Quảng Ninh đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2018.

    Trao đổi với báo chí trong nước về 2 trường hợp này, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sự ra đi của Văn Hiếu không ảnh hưởng đến sức mạnh của Than Quảng Ninh. Vị chiến lược gia người Đà Nẵng khẳng định thậm chí quyết định này là tốt cho cầu thủ kỳ cựu: “Văn Hiếu đã lớn tuổi lại không được ra sân nhiều trong thời gian qua, nên việc tiền vệ này cập bến Thanh Hóa cũng không có tác động nào đến chuyên môn của đội. Văn Hiếu ra đi là tốt cho cậu ấy vì giúp cho Hiếu có cơ hội để ra sân. Tuyến giữa của Than Quảng Ninh cũng có nhiều tiền vệ trung tâm nên tôi không có chút lo lắng nào”.

    Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về trường hợp của Minh Tùng, nhưng cũng khẳng định đội bóng đất Mỏ vẫn còn những gương mặt khác để khỏa lấp khoảng trống do Minh Tùng để lại: “Riêng trường hợp của Minh Tùng thì chúng tôi muốn giữ lại. Tuy nhiên, Minh Tùng lại muốn về quê hương Thanh Hóa thi đấu nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chia tay. Dù vậy, chúng tôi cũng có đủ phương án để khỏa lấp vào khoảng trống này”.

    Ở mùa giải 2017, Than Quảng Ninh kết thúc ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, HLV Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu giành một vị trí cao hơn trong mùa giải 2018: “Đã ra sân thì phải chiến đấu hết mình và luôn nuôi dưỡng khát khao chiến thắng. Hiển nhiên, Than Quảng Ninh không đặt rõ một vị trí cụ thể để tránh sức ép, những hệ lụy không hay, tác động xấu đến tinh thần của toàn đội. Nhưng chúng tôi chắc chắn phải hướng đến một vị trí cao khi mùa giải kết thúc”.

    Hoàng Nam | 09:38 30/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...