MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • HLV Phan Thanh Hùng: Olympic VN thua, không thể chê riêng các tiền vệ

    19:16 Thứ tư 29/08/2018

    Olympic Việt Nam thua 3 bàn từ những pha đánh vỗ mặt trung lộ, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cho rằng không thể chỉ chê khả năng phòng ngự từ xa của tuyến tiền vệ.

    Highlights Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc Pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc là không đủ để đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết ASIAD 2018 sau khi đã để thủng lưới 3 bàn trước đó. Nguồn tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

    Đầu tiên, phải nói rằng Olympic Hàn Quốc là đội bóng mạnh. Tôi cho rằng các cầu thủ chơi như vậy là tốt rồi. Với sức mạnh của mình, đội bạn sẽ vô địch.

    Họ nhanh và khéo. Trong khi, các đội Tây Á chủ yếu chơi tạt cánh đánh đầu, thì Hàn Quốc chọn lối chơi đập nhả, đan bóng với tóc độ nhanh. Vấn đề của chúng ta khi chơi với sơ đồ 3 trung vệ, trước lối chơi của đội bạn là khả năng xoay trở của các cầu thủ, đặc biệt là tuyến hậu vệ.

     - Bóng Đá

     Olympic Hàn Quốc có trình độ vượt trội so với Olympic Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    3 bàn thua, Olympic Hàn Quốc đều tấn công thẳng vào trung lộ. Họ chuyền bóng chọc khe, di chuyển thông minh. Những pha phối hợp đập nhả của đội bạn quá nhanh, cầu thủ của ta không theo kịp.

    Theo quan điểm của tôi, không thể chê trách riêng cặp tiền vệ trung tâm. Cả 3 bàn thua do khả năng của cả hệ thống phòng ngự, bao gồm cả 3 tuyến. Thêm nữa, với trình độ của Olympic Hàn Quốc, chúng ta nên nói rằng đội bạn quá mạnh, thay vì chê trách gì với đội tuyển.

    Cuối hiệp 2, Olympic Việt Nam có nhiều cơ hội hơn. Tôi tiếc rằng các cầu thủ không thể rút ngắn tỷ số xuống 3-2. Đặc biệt là 2 tình huống Văn Đức bị giật mình từ cú phạt góc, và Văn Thanh đẩy bóng hơi mạnh từ đường chuyền của Công Phượng. Nếu có bàn thắng, trận đấu sẽ rất hấp dẫn.

     - Bóng Đá

     Pha đẩy bóng lỡ nhịp của Văn Thanh, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Ảnh: Việt Hùng.

    Ở những phút cuối, đội bạn chủ động chơi chậm, giữ bóng hòng câu giờ. Điều đó cho thấy Olympic Hàn Quốc vẫn có những e ngại nhất định. Nếu không, họ phải đối mặt với bàn thua thứ 2 và khi trận đấu còn khoảng 10 phút, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Thua trận 1-3, nhưng chúng ta không việc gì phải thất vọng. Trước mắt là trận tranh HCĐ và theo tôi, các cầu thủ nên tập trung cho trận đấu này. Hy vọng là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành huy chương. Đó sẽ là cái kết đẹp.

    HLV Phan Thanh Hùng | 18:32 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...