MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Phan Thanh Hùng nói gì với kết quả bốc thăm ASIAD 2018?

    12:09 Thứ sáu 06/07/2018

    BongDa.com.vn Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định, với sự góp mặt của cả Nhật Bản, Pakistan và Nepal, Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.

    Tại lễ bốc thăm vòng bảng ASIAD 2018 môn bóng đá nam, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được lá thăm may rủi đưa vào bảng D với 3 đối thủ gồm U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và u23 Nepal.

    Đánh giá về các đối thủ của U23 Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, U23 Nhật Bản sẽ là đối thủ nặng ký nhất khi có đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam.

    “Ngoài Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội hơn so với chung ta thì 2 đội còn lại là Pakistan, Nepal không phải là những đội bóng mạnh của khu vực. Cả Pakistan, Nepal đều là những nền bóng đá thuộc dạng kém phát triển của khu vực châu Á nên đương nhiên khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trước các đối thủ này rất lớn” - HLV Phan Thanh Hùng nhận xét.

    Lý do được vị cựu HLV trưởng ĐTVN đưa ra bởi theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ 102 thì Nepal xếp thứ 161, Pakistan xếp thứ 201 (thấp nhất ở khu vực châu Á). Điều này phần nào phản ánh sức mạnh của các đội bóng.

     - Bóng Đá

     23 Nhật Bản sẽ là đối thủ nặng ký nhất khi có đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam.

    Cũng  theo HLV Phan Thanh Hùng thẳng thắn đánh giá, đối với đối thủ còn lại là ứng cử viên cho chức vô địch, U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam không có cửa cạnh tranh vị trí đầu bảng.

    “U23 Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng với Nhật Bản. Vì thế, BHL sẽ có những phương án nhân sự và chiến thuật để làm sao chúng ta có thể giành kết quả tốt nhất trước 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn là Pakistan, Nepal” - HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

    Ở kỳ ASIAD năm nay, các đội bóng sẽ được triệu tập cầu thủ theo công thức U23+3, có nghĩa rằng, ngoài các cầu thủ trong lứa tuổi U23, HLV trưởng còn được phép triệu tập thêm 3 cầu thủ lớn tuổi. Do vậy, theo HLV Phan Thanh Hùng, ngoài những cầu thủ U23 Việt Nam đã lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo còn có thể gọi triệu tập 3 cầu thủ lớn tuổi hơn. Điều này giúp đội hình U23 Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng và tâm lý, bản lĩnh thi đấu của toàn đội cũng sẽ tốt lên nhiều.

    “Tôi rất mong U23 Việt Nam có thể tiến sâu được ở giải đấu năm nay” - HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh cho hay.

    Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/07 tại Hà Nội, sau khi vòng đấu thứ 20 V-League 2018 kết thúc. Trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 2018, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu tập huấn tại sân Mỹ Đình do VFF đứng ra tổ chức với các khách mời là U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Australia.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương | 11:10 06/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...