MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • HLV Phan Thanh Hùng: "Nếu được chọn Mạc Hồng Quân xứng đáng"

    23:10 Thứ năm 30/05/2019

    BongDa.com.vn HLV Phan Thanh Hùng cho rằng Mạc Hồng Quân xứng đáng được lên đội tuyển Việt Nam.

    Phát biểu sau trận hòa kịch tính trên sân Hàng Đẫy, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng nhìn nhận, CLB Than Quảng Ninh đã có khởi đầu không tốt, nhịp độ trận đấu chậm và để đối phương dẫn trước hai bàn thắng một cách dễ dàng.

    "Nhưng đội đã thi đấu cố gắng để có được một trận hòa trên sân khách trong bối cảnh bị dẫn trước. Nếu bị dẫn trước hai bàn thì thực sự khó để lấy lại tinh thần. Đội đã gỡ hòa và giành được 1 điểm thì là một điều đáng ghi nhận. Có thể thấy, chúng tôi có nhiều tình huống ở hiệp 1, đã đưa được bóng vào trong, nếu nhạy bén hơn thì chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý được. Đây là cách mà các cầu thủ đã sử dụng hiệu quả ở 30 phút cuối trận.” HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng cho rằng Mạc Hồng Quân xứng đáng được lên ĐTQG.

    Đánh giá về cặp đôi trung vệ Tiến Dũng và Ngọc Hải của Viettel, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, cả Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đều là những cầu thủ đẳng cấp, để qua được hai cầu thủ này là một điều rất khó khăn. Không những vậy, Quế Ngọc Hải còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội xung quanh.

    Trong danh sách triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho King's Cup 2019 tại Thái Lan tới đây, có nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân không có cơ hội lên tuyển. Nói về vấn đề này, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, việc không gọi cầu thủ Mạc Hồng Quân lên tuyển không thể đánh giá là đúng hay sai bởi đấy là triết lý của HLV trưởng, chúng ta cần phải tôn trọng. Điều này cũng có nghĩa là Mạc Hồng Quân phải cố gắng nhiều hơn.

    "Có lý do để HLV Park Hang-seo không lựa chọn nhưng tôi nghĩ nếu được chọn thì Mạc Hồng Quân xứng đáng. Hôm nay, cậu ấy thi đấu hơi xìu. Nếu đá tốt thì Hồng Quân hoàn toàn có thể lên công về thủ.” HLV Phan Thanh Hùng nói.

    Minh Anh | 22:30 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...