MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • HLV Phan Thanh Hùng: “Cuộc đua vô địch sẽ rất khốc liệt !”

    16:15 Thứ hai 24/04/2017 | 1

    Than QN đã có nửa đầu mùa giải không tốt như mong đợi tuy nhiên HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra rất tự tin đội bóng của ông sẽ biết đứng lên đúng lúc.

    Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) đã có cuộc phỏng vấn trên trang chủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh (Than QN). Ông có những chia sẻ rất cởi mở về nửa đầu mùa giải của Than QN ở cả hai đấu trường V-League và AFC Cup.

    Đánh giá về đội nhà tại sân chơi Châu lục, HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể nói tóm gọn bằng từ “tiếc”. Ông Hùng cho biết: “Phải nhìn nhận thực tế là các đối thủ của chúng tôi ở sân chơi AFC Cup thực lực chỉ ngang bằng với Than QN, thế nhưng do lần đầu đội tham dự giải đấu quốc tế nên vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn, nhất là lực lượng thời điểm ấy vẫn chưa được tốt, nhiều cầu thủ dính chấn thương và chất lượng ngoại binh chưa như mong đợi. Tóm lại, có nhiều vấn đề chưa được như mong muốn, nên việc Than QN chia tay giải sớm khiến tôi rất tiếc.”

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tự tin đội bóng của ông sẽ biết đứng lên đúng lúc. Ảnh: Minh Tú.

    Trước mắt Than QN vẫn còn một trận đấu nữa tại AFC Cup 2017, trận đấu với Yadanarbon trên đất Myanmar. Đó là một trận đấu không dễ dàng và nó khiến đội bóng đất mỏ phải tập trung trở lại sớm hơn các đội khác. Theo lịch trình, V-League sẽ nghỉ giữa giai đoạn tới hơn 2 tháng, thế nhưng vì phải đá AFC Cup vào ngày 2/5 nên ngay tuần sau, Than QN sẽ phải tập trung trở lại để sẵn sàng cho trận đấu cuối. Mặc dù trận đấu này không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng nếu thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có sự chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần cho giai đoạn lượt về V-League.  

    Đánh giá về cuộc đua vô địch V-League, HLV người Đà Nẵng cho rằng sự cạnh tranh sắp tới sẽ là rất quyết liệt. Ông cho biết: “Tôi nghĩ, cuộc đua ngôi đầu ở giai đoạn sắp tới sẽ rất căng thẳng và quyết liệt, thậm chí phải đến vòng đấu cuối mới có thể xác định được nhà vô địch, tương tự mùa giải năm ngoái. Cứ nhìn vào BXH sau khi kết thúc giai đoạn 1 là có thể hình dung được, vì điểm số các đội rất sát nhau, chỉ cần 1-2 trận thắng là cục diện sẽ thay đổi ngay.”

    Ông Hùng cũng khẳng định tham vọng vươn lên của đội là rất rõ ràng và khi cơ hội đến chắc chắn sẽ không bỏ lỡ: “Đã tham dự giải ắt phải có tham vọng tranh đoạt ngôi đầu. Than QN cũng thế. Tuy nhiên, thời điểm này chúng tôi chưa thể nói trước điều gì do vẫn còn quá sớm. Như đã nói, tôi đang tận dụng quãng nghỉ này để dưỡng quân cho giai đoạn nước rút và chắc chắn không bỏ qua cơ hội khi cờ đến tay.” 

    Nguyễn Giang - Thể thao Việt Nam | 16:00 24/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...