MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV Petrovic “cấm trại” cầu thủ FLC Thanh Hóa trước trận gặp Long An

    11:34 Thứ bảy 28/10/2017

    BongDa.com.vn Sau những kết quả không như ý, BHL FLC Thanh Hóa đang làm tất cả để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước Long An, qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn về mặt tâm lý.

    CLB Hà Nội thất thủ trên sân Pleiku, Quảng Nam có chuyến làm khách đầy giông bão trước SHB Đà Nẵng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước đội cuối bảng Long An, đoàn quân của HLV Petrovic sẽ gây áp lực cực lớn lên các đối thủ cạnh tranh.     

    Với tầm quan trọng như vậy, không khó hiểu khi BHL của đội bóng xứ Thanh đã có những hành động cụ thể giúp các cầu thủ giữ được sự tập trung tối đa. Cụ thể, một ngày trước trận đấu với Long An, FLC Thanh Hóa ra lệnh “cấm trại”, các cầu thủ không được phép tự ý bỏ ra ngoài đại bản doanh của đội.

    Bên cạnh đó, BHL đội bóng xứ Thanh cũng dành nhiều thời gian để đả thông tư tưởng cho các cầu thủ. Toàn đội được yêu cầu quên nhanh thất bại trước Than QN ở vòng 22, để hướng tới 4 trận đấu quan trọng ở chặng nước rút cuối mùa giải.

    Nếu xét về lịch thi đấu, FLC Thanh Hóa đang là đội có lợi nhất. Họ  được chơi 2 trận sân nhà và 2 trận phải đi làm khách. Các đối thủ còn lại chỉ là những đội bóng không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu như Sanna Khánh Hòa, B.Bình Dương và SLNA. 

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic ban lệnh thiết quân luật với các học trò. 

    Vật cản lớn nhất của đội bóng xứ Thanh có lẽ là… đội bét bảng Long An. Mặc dù gần như đã chắc suất xuống hạng, thế nhưng HLV Minh Phương và các học trò vẫn thể hiện được sự quyết tâm cực lớn. Ở vòng đấu trước, Long An đã giật lại 1 điểm trong những giây cuối cùng trước Sài Gòn, qua đó rút ngắn khoảng cách với XSKT Cần Thơ xuống còn 8 điểm đồng thời giữ lại hy vọng mong manh trong cuộc đua trụ hạng.

     - Bóng Đá

     HLV Minh Phương vẫn đang cố hết sức mình để giúp Long An chơi tốt hơn.

    Cơ hội ở lại V-League rất mong manh nhưng Long An sẽ không từ bỏ. Còn Thanh Hóa hay đội nào khác muốn vô địch cứ phải thắng Long An. Chỉ cần cầu thủ ra sân chơi hết mình thì chuyện thắng thua cũng không quan trọng nữa,” HLV Minh Phương khẳng định trước trận cầu sinh tử vào chiều nay (28/10).

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 11:05 28/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...