MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV Park Hang-seo: “U23 Việt Nam phải đền đáp người hâm mộ tấm huy chương đồng”

    14:30 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Không thể đánh bại Hàn Quốc để giành vé vào chơi trận chung kết, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ quyết tâm đền đáp người hâm mộ bóng đá Việt Nam bằng tấm huy chương đồng trận đấu gặp UAE.

    Sau trận thua 1-3 trước Hàn Quốc, trưa nay 30/8, HLV Park Hang-seo có cuộc trao đổi với truyền thông Việt Nam, ông khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đặp lại kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam trong trận đấu tranh huy chương đồng với UAE.h

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ làm tất cả để giành tấm huy chương đồng. Ảnh: Huy Phạm. 

    Làm việc ở Việt Nam được một thời gian. Tôi hiểu rõ tình yêu bóng đá về người dân Việt Nam, chúng ta không thể dành chiến thắng để vào chung kết vì đã thua Hàn Quốc hôm qua. Thế nhưng, chúng ta sẽ  đbù đắp tình yêu người hâm mộ ở trận tranh huy chương đồng," HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ làm tất cả để giành tấm huy chương đồng.

    Trước câu hỏi của phóng viên rằng, ông mong muốn điều gì nhất ở các học trò trận đấu tranh hạng ba gặp UAE, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “(Cười). Tất nhiên tôi mong muốn chiến thắng. Để có được chiến thắng các cầu thủ phải ghi bàn. Chắc chắn rồi, tôi và cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực, bổ sung năng lượng, bổ sung tinh thần để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng gặp UAE. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức, người hâm mộ Việt Nam dadwtrj kỳ vọng chúng tôi vào chung kết nhưng điều ấy đã không xảy ra, vậy chúng tôi sẽ đền đáp, bù đắp người hâm mộ bằng tấm huy chương đồng.”

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo muốn đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng tấm huy chương đồng. Ảnh: Bạch Dương. 

    Trước trận đấu gặp UAE, thông tin về chấn thương của các cầu thủ, HLV Park Hang Seo khẳng định không có ai gặp chấn thương. Văn Hậu gặp vấn đề nhỏ ở cổ chân, còn Duy Mạnh có đau một chút ở vết thương cũ nhưng tất cả đều sẽ sẵn sàng thi đấu ở trận tranh huy chương đồng vào ngày 1/9 tới.

    Huy Hùng - (Từ Indoneisa)
    Chia sẻ

    Loading...