MỚI NHẤT :
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • HLV Park Hang-seo: Tôi tin U23 Việt Nam sẽ tạo nên kì tích

    11:34 Thứ sáu 29/12/2017

    BongDa.com.vn Hôm nay (29/12), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra buổi lễ xuất quan của U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày (01/01) tập huấn và tham dự VCK U23 Châu Á 2018.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo chính là những người lĩnh ấn tiên phong mở đầu cho một năm hứa hẹn rất sôi động của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là lần thứ 2, U23 Việt Nam tham dự đấu trường lớn nhất châu lục giành cho lứa tuổi U23. Ở giải đấu năm 2016, thầy trò HLV Miura dù thất bại trong việc giành điểm số nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng trước U23 UAE.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo.

    Trong quá trình chuẩn bị hướng đến VCK U23 Châu Á, U23 Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu cọ xát, đáng nhớ nhất chính là chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ngay trên sân khách. Nhằm giúp các cầu thủ có thời gian làm quen với khí hậu cũng như tạo sự bắt nhịp tốt, LĐBĐ Việt Nam đã sắp xếp để ĐT U23 Việt Nam sang Trung Quốc sớm hơn 1 tuần.

    Trong buổi lễ xuất quân, HLV Park Hang-seo cho biết: “ Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của LĐBĐ Việt Nam đã giành cho chúng tôi sự quan tâm đặc biệt và tổ chức lễ xuất quân cho ĐT U23 Việt Nam. Trong suốt quá trình chuẩn bị vừa qua, tôi , các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã sát cánh cũng tôi và thực hiện tốt những gì tôi đề ra. Trận đầu tiên chúng ta sẽ đá với Hàn Quốc, đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh những nỗ lực trong thời gian qua bằng kết quả cụ thể. Tôi tin rằng sẽ giúp U23 Việt Nam làm nên kì tích.”

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã tập luyện rất nỗ lực trong thời gian vừa qua.

    Đồng quan điểm với ông thầy của mình, đội trưởng Xuân Trường cho biết: “ Chúng tôi đã có quãng thời gian tập luyện rất chăm chỉ. Trải qua những giáo án rất nặng của ban huấn luyện, toàn đội đang có sự tự tin rất lớn. U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với tâm lý thoải mái nhất và cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất.”           

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:19 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...