MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • HLV Park Hang-seo: "Tôi sẽ gìn giữ tình cảm của nhân dân Việt Nam cho đến khi không còn trên đời"

    12:23 Thứ tư 10/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho ông.

    Kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tạo ra những tiếng vang trên đấu trường khu vực cũng như châu lục. Vì thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ tại mảnh đất hình chữ S.

    HLV Park Hang-seo:

     HLV Park Hang-seo luôn gìn giữ và trân trọng tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

    Trong bối cảnh hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF đang là đề tài nóng và được truyền thông Việt Nam, Hàn Quốc đề cập rất nhiều ở thời gian gần đây khiến người hâm mộ Việt Nam tỏ ra rất sốt ruột.

    Ở những buổi tập của U23 Việt Nam gần đây, HLV Park Hang-seo đã nhắc nhiều đến những thông tin xung quanh tương lai của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc gần như tiết lộ về quyết định của mình.

    HLV Park Hang-seo nói: "Từ sau khi được bổ nhiệm, tôi nhận được quá nhiều tình yêu thương của nhân dân Việt Nam. Tôi là người hạnh phúc với tình thương và sự khích lệ mà quý vị dành cho tôi. Tôi sẽ giữ gìn tình cảm ấy cho đến ngày tôi không còn tồn tại trên thế gian này. Cuộc đời HLV bóng đá cuối cùng của tôi sẽ báo đáp bằng việc tham gia vào phát triển bóng đá trẻ Việt Nam."

    Bên cạnh đó, thầy Park cũng mong muốn VFF tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ để có thể vươn tầm trở thành đội mạnh ở châu Á.

    "Kết quả năm ngoái đã là quá khứ. Tôi muốn nói về con đường sắp tới của ĐTQG để tiếp tục tiến đến tương lai. Nói ngắn gọn thì để tiếp nối được những thành quả này, nếu không tiếp tục đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ thì những vinh quang không thể tìm đến nữa. Chúng ta không thể hài lòng ở đây và phải nỗ lực để tiếp bước, trở thành đội mạnh ở châu Á." HLV Park Hang-seo chốt lại.

    HLV Park Hang-seo:

     Muốn trở thành đội mạnh ở châu Á, VFF phải tiếp tục đầu tư cho lứa trẻ.

    Chiều nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U18 Việt Nam trong chuyến tập trung ngắn đợt 1 ở tháng 7. Đây là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm thêm gương mặt trẻ chất lượng cho các lứa U23 và ĐTQG.

    Tịnh Đế | 12:05 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...