MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • HLV Park Hang-seo tiết lộ điều lo lắng nhất của ĐT Việt Nam với truyền thông Hàn Quốc

    07:30 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Trao đổi với trang Yonhap New mới đây, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ những mối lo trước khi bước vào Asian Cup 2019.

    Sau thành công của HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam chỉ sau một năm đến với mảnh đất hình chữ S, truyền thông Hàn Quốc đang dành nhiều sự quan cho người đồng hương của mình tại giải đấu châu lục lần này.

    HLV Park Hang-seo tiết lộ điều lo lắng nhất với truyền thông Hàn Quốc - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo lo lắng về tinh thần của học trò.

    Cụ thể,  bên cạnh các phóng viên Việt Nam theo chân thầy trò Park Hang-seo tác nghiệp tại UAE, có khá đông phóng viên Hàn Quốc, ê-kip truyền hình của kênh BeIN Sports và một số kênh thể thao nổi bật của Trung Đông khác đến theo dõi buổi tập của tuyển Việt Nam.

    Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang Yonhap News của Hàn Quốc  mới đây, HLV Park Hang-seo tỏ ra rất lo lắng cho học trò khi chạm trán những đối thủ được đánh giá mạnh ngay vòng bảng Asian Cup 2019.

    HLV Park Hang-seo nói: "Tôi thật sự lo lắng khi Việt Nam nằm ở bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh. Việt nam mới chỉ mạnh ở Đông Nam Á và vừa vô địch AFF Cup 2018. Nhưng ở Asian Cup 2019, có rất ít đối thủ yếu hơn Việt Nam. Do vậy, mục tiêu cao nhất mà toàn đội đặt ra cho đến lúc này chỉ là vượt qua vòng bảng

    Điều mà tôi lo nữa là là tinh thần của các học trò. Tôi muốn Việt Nam chơi một cách sòng phẳng trước Iraq và Iran dù bị đánh giá thấp hơn. Nếu có kết quả tốt sau hai trận đầu, tuyển Việt Nam thêm phần tự tin khi đụng độ Yemen.” nhà cầm quân người Hàn Quốc nói tiếp.

    HLV Park Hang-seo tiết lộ điều lo lắng nhất với truyền thông Hàn Quốc - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội sẽ lại chạm trán nhiều cầu thủ U23 Iraq tại Asian Cup 2019.

    Ở một bảng đấu mạnh với cả Iran, Iraq, Yemen, mục tiêu của Việt Nam là ít nhất có 4 điểm và nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp. Khả năng đó là hoàn toàn có thể nếu như đoàn quân HLV Park Hang-seo tiếp tục thể hiện lối chơi lì lợm như từng thể hiện tại VCK U23 châu Á 2018 hay Asiad.

    Lúc 20h30 ngày 8/1, Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT Iraq. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn đối với thầy trò HLV Park. Sau đó, đoàn quân áo đỏ  lần lượt gặp Iran (12/1) và Yemen (16/1). 

    Tịnh Đế | 07:10 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...