MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • HLV Park Hang-seo thận trọng, Alexander Đặng về Việt Nam thi đấu tại V-League?

    22:01 Thứ tư 08/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn “Phù thuỷ” Park Hang-seo nói cần thêm thời gian theo dõi Alexander Đặng. Thực ra có 1 phương án có thể làm hài lòng ông Park, người hâm mộ và tiền đạo Việt kiều này.

     Mảnh ghép hoàn hảo cho ĐT Việt Nam

    Tại sao ông Park phải lặn lội từ Á sang Âu để xem màn trình diễn của Alexander Đặng? Rõ ràng, phong độ yếu kém của các chân sút U23 và đội tuyển Việt Nam hiện tại chưa làm nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng.

    Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games và tiến xa tại vòng loại World Cup 2022. Cho nên, bổ sung chân sút đẳng cấp gốc Việt được đào tạo bài bản, trưởng thành tại châu Âu là điều không thể tuyệt vời hơn đối với HLV Park Hang-seo

     - Bóng Đá

     Alexander Đặng đã gửi hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

    Một tiền đạo đẳng cấp, đạt hiệu suất ghi bàn ổn định đến từ trời Âu sẽ giúp U23 và ĐTQG giải quyết rất nhiều vấn đề. Alex Đặng gần như đáp ứng được yêu cầu này của ông Park. Mùa trước, tiền đạo này giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng nhất Na Uy với 13 bàn thắng. Mùa này, anh đạt hiệu suất 2 bàn sau 5 trận.

    Nếu được chọn, Alex Đặng sẽ mang đến sự bất ngờ, đột biến cho hàng công. Một yếu tố mà HLV Park Hang-seo rất “kết” tiền đạo này là sự đa năng, anh có thể đảm nhận vai trò hộ công hoặc tiền vệ tấn công. Thể hình cao to 1m85 kết hợp cùng nền tảng thể lực sung mãn là những điểm cộng của Alex Đặng trong mắt ông Park.

    Có thể hiểu vì sao ông Park phát biểu thận trọng, nói rằng Alex Đặng đang ở chế độ chờ. Đây là một cách để giảm sức ép cho cả 2 bên vì tiền đạo này cần thời gian để chứng tỏ sự quyết tâm, khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam (gia đình Alex Đặng đã gửi xin nhập quốc tịch Việt Nam).

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo rất "khát" 1 tiền đạo có khả năng săn bàn đẳng cấp.

    Trong  khi đó, người đại diện của Alex Đặng, Mikail Adampour, tiết lộ sự thật trên Eurosport (phiên bản tiếng Na Uy) nội dung cuộc trò chuyện giữa ông Park và tiền đạo Việt kiều khi 2 bên dùng bữa tối thân mật: “Ông Park đã đặt vấn đề về vai trò của Alex Đặng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Tôi và Alex được ông Park bảo rằng, Alexander Đặng là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình tuyển Việt Nam”.

    Alexander Đặng về Việt Nam thi đấu tại V-League, tại sao không?

    Báo chí Na Uy cho biết thông tin rất thú vị, đó là hợp đồng giữa Alex Đặng và câu lạc bộ Nest-Sotra IL sắp hết hạn vào cuối năm nay. Hai bên đang thương thảo, ký mới nhưng chưa có kết quả. Lãnh đạo Nest –Sotra tìm mọi cách để gia hạn hợp đồng mới, dĩ nhiên không muốn Alexander Đặng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Viễn cảnh Alexander Đặng về Việt Nam chơi bóng cho 1 đội bóng tại V-League là rất khả thi. Tại sao không? Phương án này chưa hẳn là bất khả thi vì mức phí chuyển nhượng khoảng 300.000 euro (gần 8 tỷ đồng Việt Nam) không phải “quá khủng” đối với một số CLB tại V-League. Thậm chí, các đội bóng Việt Nam có thể không tốn phí chuyển nhượng nếu tiền đạo Việt kiều quyết định ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

     - Bóng Đá

     Alexander Đặng sẽ khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022?

    Mới 29 tuổi, Alex Đặng nhiều khả năng sẽ thi đấu đỉnh cao trong khoảng 3 đến 5 năm nữa. Về Việt Nam, tiền đạo này giống như thủ môn Đặng Văn Lâm, dần thích nghi và toả sáng tại V-League. HLV Park Hang-seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam có cơ hội trực tiếp chứng kiến chân sút Việt kiều thi đấu.

    Nếu về dải đất hình chữ S, Alex Đặng không bị những rào cản về khí hậu nóng ẩm, thức ăn, lối sống… Quan trọng hơn, tiền đạo này sẽ khẳng định, chứng minh khát khao, quyết tâm cống hiến cho ĐTQG không chỉ là lời nói suông. 

    Có thể nói trở về Việt Nam khoác áo 1 đội bóng tại V-League là phương án thích hợp cho HLV Park Hang-seo, ĐTQG, người hâm mộ và Alexander Đặng. Tại sao không?

    Tiểu Phương | 21:00 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...