MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • HLV Park Hang-seo: "Malaysia đến Việt Nam không chỉ lấy 1 điểm đâu"

    12:07 Thứ năm 15/11/2018

    BongDa.com.vn Trước trận đấu gặp ĐT Malaysia lượt trận thứ 2 AFF Cup 2018 của bảng A, HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Malaysia đến Việt Nam không chỉ để lấy 1 điểm.

    Nói về quá và thực tế trận đấu ngày mai gặp ĐT Malaysia trên sân nhà, HLV Park Hang-seo cho biết: "Từ năm 1998 đến 2013 thực tế bóng đá Việt Nam có những kết quả không tốt khi đối đầu với Malaysia. Trận đấu ngày mai bản thân tôi cũng không thật sự kỳ vọng quá nhiều. Ở thời điểm hiện tại chúng ta có lợi thế ngày nghỉ, bên cạnh đó ĐT Việt Nam có được thái độ tập luyện rất tốt. Vì vậy ngày mai chúng ta vào sân với một tinh thần trạng thái tốt nhất. Chỉ có 1 chấn thương là Huy Hùng, cậu ấy đang hồi phục và sẽ trở lại những trận đấu tiếp theo."

    HLV Park Hang-seo:

    HLV Park Hang-seo tự tin ĐT Việt Nam có kết quả tốt trước Malaysia. Ảnh: Đình Viên. 

    Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang có 7 ngày nghỉ kể tờ sau trận đấu gặp Lào. Hơn thế nữa việc được thi đấu trên sân nhà "chảo lửa" Mỹ Đình sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng ta hướng đến 1 chiến thắng.

    Trả lời truyền thông về việc HLV Malaysia khẳng định sẽ chơi phòng ngự và hướng đến 1 điểm trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi không nghĩ HLV Malaysia đến Việt Nam với 1 điểm, bất kỳ HLV nào cũng mong muốn có được 3 điểm trong một trận đấu. Trận đấu gặp Lào có 2 vấn đề quả tạt và tình huống cố định.

    HLV Park Hang-seo:

    HLV Park khẳng định Malaysia đến Việt Nam không chỉ muốn có 1 điểm trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Đình Viên. 

    Chúng tôi đang cải thiện và mong muốn sẽ làm tốt hơn ở trận đấu ngày mai gặp ĐT Malaysia. Chúng tôi có số ngày nghỉ nhiều hơn và tôi cũng đã nghiên cứu kỹ đối thủ để đưa ra phương án thi đấu cho trận ngày mai. Các trợ lý cỉa tôi cũng đã theo dõi Malaysia và họ có kinh nghiệm làm việc ở nền bóng đá này."

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 

    Đình Viên | 11:20 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...