MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang-seo khóc trong phòng họp báo, gửi lời cảm ơn học trò và người hâm mộ

    23:10 Thứ bảy 15/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Giúp ĐT Việt Nam vô địch, HLV Park Hang-seo đã không giấu được cảm xúc đầy tự hào này trong phòng họp báo.

    Với bàn thắng duy nhất của Anh Đức ngay từ phút thứ 5, ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch một cách đầy xứng đáng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau những nỗ lực không biết mệt mỏi tại AFF Cup 2018.

    HLV Park Hang-seo khóc trong phòng họp báo, gửi làm cảm ơn học trò và người hâm mộ - Bóng Đá

     Thầy trò Park Hang-seo lên ngôi vô địch xứng đáng. Ảnh: Đình Viên.

    Giúp ĐT Việt Nam và người hâm mộ hoàn thành giấc mơ vô địch sau 10 năm chờ đợi, HLV Park Hang-seo xứng đáng là nhà cầm quân xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam có được trong lịch sử với những thành tích cực kỳ ấn tượng như á quân U23 châu Á, hạng ba Asiad 2018 và vô địch AFF Cup 2018.

    Đưa Việt Nam lên ngôi vô địch, HLV Park Hang-seo đã không giấu được sự xúc động trong phòng họp báo: “Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng và chức vô địch AFF Cup 2018. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ và đông đảo người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh bên đội tuyển quốc gia.

    Bản thân tôi rất cảm động khi biết tình cảm của người yêu bóng đá Việt Nam đối với cá nhân tôi. Hy vọng các bạn cũng yêu mến đất nước và con người Hàn Quốc nhiều hơn sau những trải nghiệm từ bóng đá mang lại."

    Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng giành những lời khen cho bàn thắng của tiền đạo Anh Đức ở trận này: "Tôi đánh giá rất cao bàn thắng của Anh Đức trong trận chung kết lượt về nhưng các bạn cần biết nó là kết quả của một pha phối hợp tập thể.

    Công sức này là của các cầu thủ, tôi chỉ đóng góp một chút ít thôi. Điều tôi luôn cảm thấy hạnh phúc là cảm giác như mình là một chiếc cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

    Tôi luôn cầu chúc cho các học trò của tôi sau những thành công từ AFF Cup 2018 sẽ giữ vững phẩm chất và cách chơi của mình. Họ đều là những cầu thủ tuyệt vời!"

    HLV Park Hang-seo khóc trong phòng họp báo, gửi làm cảm ơn học trò và người hâm mộ - Bóng Đá

     Lứa thế hệ tài năng này sẽ là nền tảng để bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục. Ảnh: Đình Viên.

    Vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu mới đó là đấu trường châu lục VCK Asian Cup 2019 vào tháng 1 tới.

    Viết Định | 22:50 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...