MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Park Hang-seo khen ngợi duy nhất cái tên này sau trận thắng Bahrain

    22:48 Thứ năm 23/08/2018

    BongDa.com.vn Trong khi HLV U23 Bahrain liên tục phàn nàn về vấn đề trọng tài thì nhà cầm quân U23 Việt Nam Park Hang-seo lại đưa cậu học trò cưng của mình lên mây.

    Tối ngày 23/08, U23 Việt Nam có cuộc đối đầu với U23 Bahrain trong khuôn khổ vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 18. Trong thế trận cân bằng với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng, Bahrain bất ngờ phải chịu thiệt quân sau tình huống Mohamed Sanad có pha đạp bóng với hậu vệ Văn Thanh ở phút 41 khiến anh bị truất quyền thi đấu.

     - Bóng Đá

     HLV Chammam Samir cho rằng chiếc thẻ đỏ của Mohamed Sanad là quá nặng.

    Việc chơi thiếu người dù không ảnh hưởng quá nhiều tới U23 Bahrain, thậm chí còn gây nhiều khó khăn cho thầy trò ông Park Hang-seo trong phần còn lại của trận đấu, nhưng không thể mang về chiến thắng cho họ.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Chammam Samir cho rằng, trong tình huống của Sanad, trọng tài nên phạt thẻ vàng chứ không nên phạt thẻ đỏ.

    “Trận đấu có lẽ hay hơn rất nhiều nếu trọng tài công bằng hơn. Ở tình huống đó chỉ nên là thẻ vàng chứ không nên là chiếc thẻ đỏ trực tiếp." HLV Chammam Samir phát biểu.

    Về phần mình, HLV Park Hang-seo cho biết, sự góp mặt của Công Phượng đã tạo ra bước ngoặt lớn. Cụ thể, trong khoảng thời gian đầu trận, U23 Việt Nam ra quân với sơ đồ 3-4-3. Nhưng sau khi mất người, các học trò của HLV Park Hang-seo nhanh chóng nhận được chỉ đạo chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Tuy nhiên, việc khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của U23 Bahrain trở nên khá khó khăn buộc HLV Park Hang-seo cần một một cầu thủ nhanh nhẹn và chơi gần khung thành đối phương.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo hết lời khen Công Phượng trong phòng họp báo.

    “Công Phượng chính là sự lựa chọn của tôi. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ này bởi sự nhanh nhẹn và có thể chơi gần khung thành đối phương. Phượng đã đáp ứng được yêu cầu của tôi.” Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu.

    Về phần Xuân Trường, người được thay ra để Công Phượng vào sân ở hiệp 2 do không thể hiện được quá nhiều, HLV Park Hang-seo cho rằng, Xuân Trường cũng như một số cầu thủ khác đều không có được thể trạng tốt trong trận này.

    “Nhưng tôi tin họ sẽ làm tốt hơn ở trận tới.” Thuyền trưởng của U23 Việt Nam khẳng định.

    Giành chiến thắng 1-0 trước Bahrain, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Syria ở trận Tứ kết. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt đến vòng đấu này.

    Bạch Dương | 22:20 23/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...