MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • HLV Park Hang-seo hướng về đồng bào Miền trung

    13:45 Thứ sáu 10/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù mới đến Việt Nam chưa lâu và bận bịu với công việc ở đội tuyển, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với những gì đồng bào Miền trung đang phải trải qua trong đợt bão lũ vừa qua.

    Mới làm việc ở Việt Nam chưa lâu, chắc chắn HLV Park Hang-seo vẫn còn bỡ ngỡ với công việc và lối sống ở đây. Dù vậy, ông Park chia sẻ rằng mình cảm thấy thoải mái với sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người: “Tôi mới đảm nhận công việc này cách đây chưa lâu. Tôi đang trong thời gian tôi nỗ lực để tìm hiểu về cách làm việc và lối sống nơi đây. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần trở nên thoải mái hơn rồi. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là các cầu thủ. Họ rất có ý thức trong việc tập luyện. Họ không hề có suy nghĩ tôi là huấn luyện viên mới và luôn hỗ trợ tôi hết mình trong công việc.

    Bên cạnh đó cán bộ liên đoàn cũng như các chuyên gia đã cố gắng cung cấp thông tin để tôi làm tốt công việc của mình. Đội ngũ trợ lý cũng hỗ trợ nhiều cho tôi, ngay cả trong giờ ăn trưa, chúng tôi cũng trao đổi với nhau trong công việc. Dù hiện tại thời gian cũng hơi gấp rút và bất tiện một chút thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn, không có gì là bất tiện cả.”

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo vẫn đang trong quá trình thích nghi với công việc ở Việt Nam. 

    Là một HLV ngoại, ông Park Hang-seo luôn thể hiện sự tỉ mỉ trong mọi việc dù là nhỏ nhất: “Hiện chúng ta có chuyên gia riêng để chăm lo cho thể lực của các cầu thủ. Tôi đang cố gắng hết sức hợp tác để làm sao tăng cường sức mạnh cực đại của các cầu thủ trong thời gian ngắn nhất. Với các cầu thủ U23 Việt Nam, tập trung dài hạn thì chúng ta sẽ có kế hoạch cụ thể riêng. Ngoài ra, tôi cần có các số liệu thống kê để phân tích về các cầu thủ. Mỗi người cần có các phương án tập luyện riêng kể cả khi họ được trả về địa phương. Có như vậy sức mạnh và sức bền của cầu thủ Việt mới tốt lên được.

    Mỗi cầu thủ cũng cần có chế độ dinh dưỡng riêng để phù hợp với thể trạng của từng người. Bác sỹ của đội và tôi vẫn đang thảo luận, hoàn thành để tìm ra các chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho từng cầu thủ, sau đó sẽ có những kiến nghị lên liên đoàn để bổ sung dinh dưỡng một cách tốt nhất. Bữa ăn tại khách sạn hiện tại cũng khá đầy đủ rồi.”

     - Bóng Đá

     Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không quên gửi lời hỏi thăm đến đồng bào Miền Trung. 

    Mặc dù bận bịu với công việc của đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến đồng bào miền Trung khi biết tin bão lũ đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn ở nơi đây: “Thông qua các cơ quan truyền thông, tôi xin được gửi lời hỏi thăm đến đồng bào ở miền Trung, nơi bão lũ đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Hy vọng rằng sắp tới, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.”  

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 13:00 10/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...