MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang-seo hết lời khen Quang Hải với báo chí Hàn Quốc

    15:23 Thứ sáu 09/02/2018

    Trở về quê nhà, HLV Park Hang-seo tiếp tục có những đánh giá cao về chất lượng các tuyển thủ U23 Việt Nam với báo chí Hàn Quốc.

    Như đã đưa tin, sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã lên đường về nước nghỉ ngơi cùng gia đình sáng ngày 08/02 vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau khi xuống sân bay, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có buổi họp báo tại khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo (Incheon). Tại đây, ông Park đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các tờ các cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc như như Yonhap News, Newsen, MK Sports... Và cũng thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại được gọi là "Hiddink" hay "người hùng" của bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tuyển thủ Việt Nam có điểm yếu về thể hình.

    Trong buổi họp báo của mình, HLV Park Hang-seo nhận được nhiều câu hỏi của giới truyền thông quê nhà về chất lượng các tuyển thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Quang Hải – người đã có 5 bàn thắng tại giải đấu tổ chức tại Trung Quốc vừa qua.

    Trả lời những câu hỏi của giới truyền thông quê nhà, HLV Park Hang-seo đã dành khá nhiều lời khen cho tiền vệ nhỏ con Quang Hải. Vị chiến lược gia 59 tuổi nhấn mạnh: Quang Hải rất tài năng nhưng cậu ấy khá nhỏ con. Tôi chỉ có thể nói rằng cầu thủ Việt Nam rõ ràng có nền tảng kỹ thuật rất tốt."

    HLV Park Hang-seo cũng cho rằng giải vô địch quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều khác biệt do đó không thể đưa ra đánh giá của mình: “Hai giải vô địch quốc gia cũng có những sự khác biệt về lối chơi, văn hóa. Thế nên rất khó để đưa ra đánh giá."

    Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam là thể hình do đó ông đang nỗ lực để thay đổi điều này: “Họ chỉ có bất lợi về hình thể và chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện điều đó, như tác động vào chế độ dinh dưỡng và việc tập thể hình cho các cầu thủ."

    Sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo cùng các học trò còn 2 giải đấu quan trọng trong năm là Asiad 2018 và AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm.

    Nam Anh | 14:49 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...