MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • HLV Park Hang-seo được vinh danh khi trở về trường cũ

    22:36 Chủ nhật 16/09/2018

    Hôm qua, thầy Park được Đại học Hanyang, Hàn Quốc trao giải thưởng thành tựu vì những chiến tích giành được cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua.

    Sau kỳ ASIAD 18 thành công cùng Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình trước khi bắt tay trở lại với công việc cùng ĐT Việt Nam.

    Tuy vậy, với những gì đã làm được cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, thầy Park luôn là tâm điểm của giới truyền thông xứ sở kim chi và tỏ ra khá "đắt show" với hàng loạt sự kiện kể từ khi trở về Hàn Quốc.

    Mới đây, Đại học Hanyang, ngôi trường cũ của HLV Park Hang-seo đã vinh danh chiến lược gia 59 tuổi khi trao cho ông giải thưởng Thành tựu về những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, tạo ra một làn sóng hâm mộ ở Đông Nam Á và góp phần quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến bạn bè thế giới.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trong buổi trao giải thưởng Thành tựu ngày hôm qua tại đại học Hanyang.

    Phát biểu tại lễ trao giải ở Đại học Hanyang, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để nâng cao danh tiếng của Đại học Hanyang và quảng bá hình ảnh của đất nước Hàn Quốc đến mọi người dân, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

    "Tôi là một người rất yêu nước. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để nâng cao danh tiếng của trường Đại học Hanyang và quảng bá đất nước Hàn Quốc đến mọi nơi trên thế giới", chiến lược gia 59 tuổi khẳng định.

    Đại học Hanyang là ngôi trường danh giá nằm tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và chính là nơi HLV Park Hang-seo từng theo học ngành Giáo dục thể chất từ năm 1977 đến 1980. Không những vậy, đây cũng chính là nơi ông bắt đầu chơi bóng ở cấp độ trẻ trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

    Trước đó, ngay sau khi vừa trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã tới thăm và có buổi giao lưu với các học sinh trường trung học Sancheong, tỉnh Gyeongsang, nơi ông từng theo học và cũng là một thành viên đội tuyển bóng đá nam của trường.

     - Bóng Đá

     Thầy Park chụp ảnh cùng các em học sinh của đội bóng trường trung học Sancheong hôm 7/9.

    Trong quãng thời gian gần 1 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đưa bóng đá Việt Nam gặt hái rất nhiều thành công vang dội ở tầm châu lục mà mở đầu là chiếc huy chương bạc vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc. 

    Sau chiến tích đó, ông còn đưa ĐT Việt Nam có lần đầu tiên vượt qua vòng loại và góp mặt ở vòng chung kết ASIAN Cup. Mới đây nhất, chuỗi thành tích ấn tượng đó lại tiếp tục kéo dài với vị trí thứ 4 chung cuộc tại ASIAD 18 cùng Olympic Việt Nam, một chiến tích lịch sử của bóng đá nước nhà.

    Dự kiến, thầy Park sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi tại Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam và hội quân cùng ĐT Việt Nam vào ngày 11/10 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018, giải đấu mà mục tiêu của chúng ta chắc chắn không gì khác ngoài chiếc cúp vô địch.

    * Ảnh: Yonhap

    Hoàng Linh | 21:30 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...