MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đầu bảng tại AFF Cup 2018

    11:30 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, mục tiêu của ĐTVN tại vòng bảng AFF Cup là chiếm trọn vị trí nhất bảng.

    ĐTVN đang trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Đây là giải đấu nhận được sự mong đợi lớn từ phía người hâm mộ Việt Nam khi lần cuối cùng ĐTVN chạm tay vào Cup vô địch là từ năm 2008.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tự tin về khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam.

    Đánh giá về đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo cho biết, khác với giải đấu U23 Châu Á và ASIAD 18 vừa rồi, AFF Cup 2018 không bị hạn chế lứa tuổi nên ĐTVN có thể sở hữu rất nhiều tuyển thủ có phong độ tốt tại giải V-League, có kinh nghiệm đã từng tham gia nhiều giải đấu chuyển. Đây là sẽ điểm mạnh của ĐTVN sắp tới.

    “Trong tổng số 30 tuyển thủ thuộc danh sách triệu tập, phần lớn đềi do tôi quyết định và có sự tư vấn của BHL. Tôi đã xem trực tiếp các vòng của V-League để chọn ra các cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển”- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

    Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 11 tới, ĐTVN sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 16 ngày tại Hàn Quốc và sẽ có 3 trận đấu giao hữu tại đây. Chia sẻ về mục tiêu sau chuyến tập huấn, HLV Park Hang-seo bày tỏ kỳ vọng, sau đợt tập huấn này, các cầu thủ sẽ phát huy được sự phối hợp tổ chức trong tốt hơn.

    “Tuy nhiên chúng ta biết rằng giải V-League ở các vòng cuối diễn ra rất căng thẳng nên về mặt thể lực các cầu thủ có một số phát sinh . Trong số các cầu thủ được triệu tập không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng nhưng có vài cầu thủ bị chấn thương nhẹ. Lần này sang Hàn Quốc, ngoài vấn đề tập huấn, chúng tôi cũng có thời gian điều trị cho các cầu thủ bị chấn thương nhẹ”- HLV Park Hang-seo cho biết.

    Bên cạnh đó, vị chiến lược gia xứ Kim Chi bày tỏ kỳ vọng, thông qua đợt tập huấn, các cầu thủ sẽ đạt được 100% phong độ và có được sự phối hợp ăn ý để chuẩn bị bước vào giải đấu.

    Về phần mình, tiền về Lương Xuân Trường, cầu thủ từng thi đấu tại Hàn Quốc cho biết, đa số đội bóng tại Hàn Quốc đều có chiến thuật tốt, lối chơi áp sát và triển khai bóng nhanh, việc tập huấn và giao hữu với các CLB Hàn Quốc sẽ giúp ĐTVN làm quen và có chiến lược giải quyết lối chơi bóng tốc độ cao như vậy.

     - Bóng Đá

     Lương Xuân Trường đánh giá cao những đội bóng Hàn Quốc.

    Ở giải đấu AFF Cup tới đây, ĐTVN nằm ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào và sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Chao Anouvong (Lào) vào ngày 8/11. Chia sẻ về mục tiêu sắp tới và đối thủ cạnh tranh cùng bảng, HLV Park Hang-seo cho biết, ông cùng các học trò sẽ tập trung thi đấu từng trận và đặt quyết tâm đứng đầu bảng A.

    “Đối với riêng Malaysia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ĐT Việt Nam, tôi đã cử một trợ lý sang đó quan sát trận đấu của họ. Bản thân tôi cũng đã từng sang Malaysia để xem trực tiếp các trận đấu trong giải. Còn với các đối thủ khác như Lào, Campuchia Myanmar thì các quốc gia này tổ chức giải đấu riêng nên tôi chưa xem các trận đấu của họ. Nhưng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ lớn của VFF khi được cung cấp các video trận đấu của họ để tham khảo”- HLV Park Hang-seo nói.

    Cũng tại giải đấu lần này, vị thuyền trưởng của ĐTVN sẽ không có được sự phục vụ của cậu học trò cưng Vũ Văn Thanh do gặp phải chấn thương dây chằng. Đây là một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng ngự- tấn công bên cánh phải của ĐTVN. Theo HLV Park Hang-seo, đến thời điểm hiện tại, BHL vẫn đang tìm cách lấp chỗ trống Văn Thanh để lại.

    “Có điều đáng tiếc là vị trí của Văn Thanh ở cánh phải đang trống. Chúng tôi tình cách lấp vào chỗ đấy”- HLV Park Hang-seo cho hay.

    Chia sẻ tại buổi họp báo trước giới truyền thông, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “ Thông qua các giải đấu vừa ròi, tôi đã nhìn thấy được sự mếm mộ và lòng thương từ NHM Việt Nam. Lần này, ĐTVN chúng tôi có một nghĩa vụ lớn đối với quốc gia. Tôi quan niệm rằng phải cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho toàn thể NHM bóng đá VN”.

    Bạch Dương | 11:10 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...